Theo dõi trên

Dịch sốt xuất huyết chưa từng có ở Sri Lanka làm 300 người chết

27/07/2017, 17:17

Dịch sốt xuất huyết bùng phát đã làm hơn 300 người chết ở Sri Lanka. Một nửa số ca mắc xảy ra ở miền tây, trong đó có thành phố lớn nhất là Colombo.

Theo các quan chức y tế, đã có hơn 100.000 người đã mắc loại virus mà muỗi là vật trung gian lây truyền kể từ đầu năm, tăng gấp đôi so với cả năm ngoái.

                
      
      Nhân viên y tế xịt    thuốc diệt muỗi để kiểm soát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng ở Sri    Lanka. (Ảnh: AFP)

Các bệnh viện đã quá tải và công tác điều trị gặp khó khăn do thiếu giường bệnh. Hiện chính phủ Sri Lanka đã huy động 1.200 binh sỹ tham gia diệt muỗi với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới và chính phủ Australia.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát ở quốc đảo Nam Á do muỗi phát triển mạnh sau những trận mưa lũ vào tháng 5.

Dịch thường bùng phát nhanh ở các khu dân cư nghèo, nơi mật độ dân cư đông đúc, điều kiện vệ sinh kém, hệ thống cấp thoát nước, xử lý rác thải, yếu kém dẫn tới điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sản.

Trần Nga/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch sốt xuất huyết chưa từng có ở Sri Lanka làm 300 người chết