Theo dõi trên

Colombia sơ tán gần 5.000 người do lo ngại vỡ đập thủy điện

19/05/2018, 09:02

Colombia đã ra lệnh sơ tán gần 5.000 người sống dọc sông Cauca ở phía bắc do lo ngại về khả năng vỡ đập thủy điện lớn nhất nước này.

Mưa lớn làm mực nước sông Cauca tăng nhanh cùng với một số vấn đề trong xây dựng khiến đập Ituango ở tỉnh Atioquia, dự án thủy điện lớn nhất Colombia, có khả năng bị vỡ. Lãnh đạo dự án cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất đó là khi vỡ đập, các khu dân cư dưới hạ nguồn sẽ bị ngập lụt. 

                
      
      Nước sông Cauca dâng    cao, dẫn tới nguy cơ vỡ đập thủy điện. (Ảnh: AFP)

Gần 5.000 người ở các khu vực hạ nguồn đã được sơ tán tới các khu trú ẩn an toàn. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, khoảng 200.000 người tại 3 tỉnh của Colombia sẽ bị ảnh hưởng.

Được xây dựng với kinh phí 4 tỷ đô la, đập Ituango được thiết kế để cung cấp 17% nhu cầu điện của Colombia. Đập này hiện vẫn chưa đi vào hoạt động.

Phạm Huân/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Colombia sơ tán gần 5.000 người do lo ngại vỡ đập thủy điện