Theo dõi trên

Chính quyền Mỹ dưới thời ông Biden tiếp tục coi Jerusalem là thủ đô của Israel

20/01/2021, 15:14

Ngoại trưởng sắp tới của Mỹ Antony Blinken hôm qua (19/1) cho biết chính quyền mới sẽ không xét lại quyết định gây tranh cãi của chính quyền tiền nhiệm về việc coi Jerusalem là thủ đô của Israel.

Ông Antony Blinken khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì đặt Đại sứ quán tại Jerusalem và cam kết “ủng hộ an ninh của Israel” là "bất khả xâm phạm".

Ngoại trưởng sắp tới của Mỹ cũng cho biết Tổng thống Joe Biden ủng hộ giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại và coi đây là lối thoát cho cuộc xung đột hiện nay.

Tuy nhiên, ông Blinken cho rằng giải pháp này sẽ khó có khả năng trở thành hiện thực trong ngắn hạn, đồng thời kêu gọi Israel và Palestine cần tránh các hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng.

Mạnh Hà/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính quyền Mỹ dưới thời ông Biden tiếp tục coi Jerusalem là thủ đô của Israel