Theo dõi trên

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 33,8 triệu ca mắc, hơn 1 triệu ca tử vong

30/09/2020, 10:45 - Lượt đọc: 6

Số bệnh nhân Covid-19 trên thế giới đã vượt mức 33,8 triệu. Đại dịch này đã giết chết tổng cộng hơn 1 triệu người.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h03 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới ghi nhận 33.801.918 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và 1.011.213 trường hợp tử vong do đại dịch này. Số người khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp này đã lên tới con số 25.065.971.

Trong khoảng 1 ngày qua, thế giới có thêm 256.578 ca mắc mới Covid-19 và 5.075 ca tử vong mới do bệnh này.

Khiêng quan tài nạn nhân Covid-19 ở Italy. Ảnh: Washington Post.

Theo số liệu mới của Worldometer, danh sách 10 nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới như sau: (1) Mỹ, (2) Ấn Độ, (3) Brazil, (4) Nga, (5) Colombia, (6) Peru, (7) Tây Ban Nha, (8) Mexico, (9) Argentina, và (10) Nam Phi. Ấn Độ là đại diện châu Á duy nhất trong danh sách này.

Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 cao nhất trong 1 ngày qua được ghi nhận ở 10 quốc gia sau: (1) Ấn Độ, (2) Mỹ, (3) Brazil, (4) Tây Ban Nha, (5) Nga, (6) Pháp, (7) Anh, (8) Colombia, (9) Iraq, và (10) Indonesia. Đáng lưu ý, Indonesia – đại diện duy nhất của Đông Nam Á, đã lọt vào danh sách đáng sợ này.

Xét về tổng số ca tử vong do Covid-19, 10 nước sau đang dẫn đầu toàn cầu: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Peru, (8) Pháp, (9) Tây Ban Nha, và (10) Iran.

Mỹ hiện có 7.397.199 bệnh nhân Covid-19, với 210.627 trường hợp tử vong do bệnh này. Ấn Độ ghi nhận 6.223.519 trường hợp mắc bệnh và 97.529 ca tử vong do Covid-19. Brazil có 4.777.522 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 142.921 người tử vong do virus corona chủng mới này. Trong 3 nước này, Brazil có tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở mức cao nhất.

Vẫn theo Worldometer, top 10 nước châu Á có số ca mắc Covid-19 cao nhất bao gồm: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Bangladesh, (4) Iraq, (5) Saudi Arabia, (6) Thổ Nhĩ Kỳ, (7) Pakistan, (8) Philippines, (9) Indonesia, và (10) Israel. Danh sách này gồm 5 nước Tây Á, 3 nước Nam Á, và 2 nước Đông Nam Á. Tình hình dịch bệnh tại Bangladesh, 1 quốc gia láng giềng của Ấn Độ, cũng đang hết sức nghiêm trọng khi nơi đây có tới 362.043 bệnh nhân Covid-19 và 5.219 người đã tử vong do căn bệnh này.

Philippines và Indonesia hiện đang là 2 ổ dịch Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á. Cả hai quốc gia này đều đã vượt xa Trung Quốc cả về số ca mắc và số ca tử vong do Covid-19. Philippines hiện ghi nhận 309.303 ca mắc Covid-19, với 5.448 ca tử vong. Indonesia có 282.724 ca mắc Covid-19, với tận 10.601 ca tử vong do bệnh này. Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 và ca tử vong do bệnh này ở Trung Quốc đại lục tương ứng chỉ là 85.384 và 4.634.

Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Trung Hiếu/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 33,8 triệu ca mắc, hơn 1 triệu ca tử vong