Theo dõi trên

Bão Leslie đổ bộ vào Bồ Đào Nha, 70.000 người chịu cảnh mất điện

16/10/2018, 09:22 - Lượt đọc: 37

Hôm qua (15/10) , khoảng 70.000 người vẫn trong cảnh mất điện tại khu vực miền trung Bồ Đào Nha sau khi bão Leslie đổ bộ vào nước này từ đêm 13/10.

Phát biểu trước báo giới tại thị trấn Soure, huyện Coimbra, cách Lisbon 180km về phía Bắc, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa nhấn mạnh, việc sớm nối lại dịch vụ cung cấp điện cho người dân địa phương là vấn đề cấp thiết. Tập đoàn điện lực quốc gia EDP vừa thông báo đã cử 750 kỹ thuật viên chịu trách nhiệm khôi phục mạng lưới điện, đồng thời đã kích hoạt 70 máy phát điện khẩn cấp.

                
      
      Tổng thống Bồ Đào Nha    Marcelo Rebelo de Sousa. Ảnh: Getty.

Theo Viện Hải dương và khí quyển Bồ Đào Nha (IPMA), bão Leslie khi đổ bộ vào khu vực Figueira da Foz có sức gió lên tới khoảng 176 km/h, mức cao kỷ lục ở nước này. Ít nhất 28 người bị thương do các tai nạn liên quan tới thời tiết xấu. Gió mạnh quật đổ nhiều cây cối, khiến nhiều đường điện cao thế bị đứt, dẫn tới tình trạng mất điện trên diện rộng. Đất nông nghiệp nằm trên đường đi của bão cũng bị tàn phá nặng nề.

Phương Anh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão Leslie đổ bộ vào Bồ Đào Nha, 70.000 người chịu cảnh mất điện