Bộ trưởng Quốc phòng Australia: Mỹ sẽ gia tăng hiện diện quân sự tại Australia

Quốc tế - Ngày đăng : 15:37, 17/09/2021

Quan hệ đối tác an ninh mới với tên gọi AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ được hình thành vào ngày hôm qua (16/9) sẽ mở ra nhiều cơ hội để quân đội Mỹ gia tăng sự hiện diện tại Australia.

Việc hình thành quan hệ đối tác an ninh mới AUKUS đang tạo thêm nền tảng để Australia thúc đẩy hợp tác an ninh-quốc phòng với Mỹ và Anh. Trong đó, nội dung hợp tác đầu tiên đã được thông báo là việc ba nước cùng hợp tác chế tạo tàu ngầm hạt nhân tại Australia. Australia và Mỹ vốn là hai đồng minh thân thiết và có nhiều hợp tác chung trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng. Và sự ra đời của AUKUS sẽ làm cho mối quan hệ này thêm chặt chẽ và mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác sẵn có.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton. (Nguồn: Getty Images)

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton khẳng định, AUKUS sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Australia và Mỹ trong thế trận quốc phòng, việc bố trí lực lượng, sức mạnh và sự sẵn sàng của lực lượng mỗi bên. Mặc dù trong 18 tháng tới, Australia cùng với Anh và Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận về các nội dung trong khuôn khổ AUKUS song Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cho rằng, khuôn khổ mới có thể làm gia tăng lượng quân số trong các đợt luân chuyển, nâng cao năng lực trên không và năng lực hàng hải cũng như củng cố thế trận quốc phòng.

Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ trước việc ba nước Australia, Anh và Mỹ thiết lập cơ chế an ninh mới. Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, động thái mới này là “mối đe dọa cực kỳ vô trách hiệm” đối với khu vực. Ông Triệu Lập Kiên cũng cho hay, thỏa thuận này “phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định của khu vực và thúc đẩy chạy đua vũ trang”.

Việt Nga/VOV