Theo dõi trên

Phiên chợ sớm trên cảng Phú Quý

20/07/2016, 09:24

BT- Phú Quý được biết đến bởi nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn, bên cạnh đó các món ẩm thực hải sản phong phú, tươi ngon cũng là điểm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

 Phú Quý– cách Phan Thiết 56 hải lý còn có tên gọi là Cù lao thu hay Cù lao khoai xứ, một hòn đảo có niên đại được ước tính khoảng 60 triệu năm.

Từ sáng sớm, khi ánh mặt trời còn chưa ló rạng, cảng Phú Quý đã trở nên nhộn nhịp, ngư dân và du khách hội tụ đông như ngày hội.Nơi đây việc mua bán diễn ra ngay sát cảng cá, nên mỗi khi tàu cập bờ là các loại hải sản tươi sống được đưa vào đây với vô vàn các loại  từ sò, ốc, ghẹ, đến các loại cá, tôm, mực cực kỳ tươi ngon và hấp dẫn. Sự hối hả của ngư dân, sự tò mò của du khách,cùng những chiếc thuyền cập bến tạo nên một không gian sống động của phiên chợ sớm trên đất cảng.

ĐÌNH HÒA

  • Sáng sớm, khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng, cảng Phú Quý đã trở nên nhộn nhịp
  • Cùng với các chuyến tàu ra vào tạo nên một không gian sống động trên đất cảng
  • Từ đây các loại hải đặc sản được đưa đi tiêu thụ
  • Những khoan tàu đầy ắp cá được chuyển lên bờ
  • Hải sản của ngư trường Phú Quý



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phiên chợ sớm trên cảng Phú Quý