Theo dõi trên

Mùa hè của trẻ em vùng cao

27/08/2020, 09:39 - Lượt đọc: 168

Trở về vùng cao mới đây, chúng tôi bắt gặp không ít hình ảnh trẻ em ở Đông Giang, Đông Tiến (Hàm Thuận Bắc) phụ giúp gia đình làm nhiều việc trong gia đình.

Công việc chủ yếu giúp gia đình của các em ngày hè là chăn bò; trông coi ruộng bắp, lúa; trông em; phụ thu hoạch nông sản;... Hình ảnh một em nhỏ, mặt đỏ bừng cầm cây gậy đập đậu với mẹ giữa trưa nắng gắt mới đây chúng tôi bắt gặp ở xã Đông Giang. Em học lớp 5 Trường tiểu học Đông Giang, nhưng thân người nhỏ bé, việc gì em cũng làm. Mùa này đang là mùa thu hoạch đậu của người đồng bào. Khi thu hoạch về sẽ phơi nắng để đậu nứt vỏ bong hạt, nhưng có những trái đậu chỉ nứt một nửa trái nên cần phải đập cho bong hết hạt.

Mùa hè, trẻ em vùng cao rời xa sách vở, không có các lớp hoc thêm như trẻ em thành thị, nhưng chỉ ít ngày nữa, các em lại háo hức tựu trường, bắt đầu một năm học mới.

  • Đi chăn bò.
  • Trông coi ruộng bắp để bò không phá hoại.
  • Đập đậu giúp mẹ.



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mùa hè của trẻ em vùng cao