Theo dõi trên

Bao phủ vắc xin, kiểm soát đi lại để khống chế dịch

10/11/2021, 07:28

Đến đầu tháng 11/2021, toàn tỉnh ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao, riêng TP. Phan Thiết trở thành một trong những “điểm nóng” về dịch. Hiện, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ cao bùng phát trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tỉnh đang huy động mọi nguồn lực để khống chế, hạn chế thấp nhất khả năng dịch bùng phát trong cộng đồng. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch, huy động cả hệ thống chính trị, mọi nguồn nhân lực, tham gia… Mỗi người dân cần tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để sớm kiểm soát dịch bệnh và trở về cuộc sống “bình thường mới”.

Đ.H

  • Hướng đến bao phủ đủ liều vắc xin cho toàn dân.
  • Rà soát kêu gọi người dân tiêm vắc xin tại các phường, xã.
  • Kiểm soát người ra/vào vùng đỏ.
  • Đóng cửa một số chợ.
  • Tạm dừng hoạt động Cảng cá Phan Thiết.



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bao phủ vắc xin, kiểm soát đi lại để khống chế dịch