Theo dõi trên

Xử lý việc đổ vỏ sò xuống bờ sông

12/08/2019, 09:05

BT- Cử tri phường Bình Tân, thị xã La Gi phản ánh: Một số hộ dân đã đổ vỏ sò xuống bờ sông Dinh để lấn chiếm đất đai, làm hẹp dòng sông, gây cản trở dòng chảy. Một số trụ neo đậu tàu thuyền cũng bị lấn chiếm làm mái che cơi nới, gây khó khăn cho tàu thuyền neo đậu.

Sau khi có ý kiến phản ánh của cử tri, UBND thị xã La Gi đã chỉ đạo UBND phường Bình Tân tiến hành kiểm tra dọc sông Dinh phát hiện 4 hộ dân trực tiếp làm sò, đổ vỏ sò xuống bờ sông, làm cản trở dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường. Đến ngày 28/5/2019, UBND phường Bình Tân đã mời 4 hộ dân lêm làm việc, yêu cầu ký bản cam kết không được đổ vỏ sò xuống bờ sông Dinh, gây ô nhiễm môi trường, làm thu hẹp dòng sông. Đồng thời, buộc các hộ dân phải bốc hết vỏ sò dưới bờ sông Dinh vận chuyển đi nơi khác để trả lại hiện trạng như ban đầu. Trên địa bàn phường Bình Tân hiện có 12 trụ neo đậu được các hộ ngư dân sử dụng mỗi khi tàu thuyền cập bến, chỉ có 1 trụ neo đậu đã bị lấn chiếm làm mái che cơi nới, gây khó khăn cho việc neo đậu tàu thuyền. UBND phường Bình Tân đã lập biên bản  yêu cầu hộ dân nhanh chóng tháo dỡ mái che cơi nới di chuyển đi nơi khác.

Tuấn Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử lý việc đổ vỏ sò xuống bờ sông