Theo dõi trên

Vụ hiếp dâm không thành, đánh nữ sinh mù mắt: Hung thủ bất ngờ kêu oan

07/10/2019, 16:53 - Lượt đọc: 102

BTO- Liên quan đến vụ án hiếp dâm không thành, đánh mù mắt nữ sinh lớp 10 (tháng 10/2018), ngày 7/10, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Thống về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tại phiên xử phúc thẩm, cho rằng mình phạm tội chưa đạt nên Thống bất ngờ kêu oan do mình không phạm tội. Tuy nhiên, theo đại diện VKSND Cấp cao, từ lúc bị khởi tố, bắt giam đến truy tố, xét xử, Thống đều nhận tội nên đề nghị tòa bác kêu oan của Thống. Đại diện VKS cũng đề nghị không áp dụng tình tiết phạm tội chưa đạt bởi hiếp dâm là một tội được cấu thành hình thức chứ không cấu thành vật chất. Do đó công tố đề nghị tăng mức hình phạt 20 năm tù đối với Thống. Tại phiên xử Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, khiến đứa bé ngây thơ thành người tàn phế, nên cần phải xử lý nghiêm. Hội đồng xét xử đã phạt bị cáo Thống 20 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Riêng phần trách nhiệm bồi thường tiền thiệt hại tinh thần, tiền điều trị bệnh cho người bị hại do không có kháng cáo nên Hội đồng xét xử giữ nguyên theo bản án sơ thẩm.

Trước đó, Ngày 6/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thống 15 năm tù giam và phải bồi thường thiệt hại tinh thần, tiền điều trị bệnh cho bị hại hơn 94 triệu đồng. Ngày 13/5, ông Vi Xuân Bảo (SN 1978), ngụ thôn Láng Gòn 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân (Bình Thuận), là cha ruột của nạn nhân V.T.A.V (16 tuổi) học sinh lớp 10 đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Ông Vi Xuân Bảo cho rằng: Bản án sơ thẩm xử chưa tương xứng với hành vi vô nhân tính của bị cáo. Bị cáo có sự tính toán từ trước để thực hiện hành vi hiếp dâm. Bị cáo còn ra tay manh động tàn bạo vô nhân tính. Bị cáo đã từng vào tù ra tội về tội hiếp dâm, chưa được xóa án tích, lần gây án sau man rợ, nhẫn tâm mất hết nhân tính hơn lần trước. Với một người không còn tính người, không biết ăn năn hối cải thì cần nghiêm trị, cách ly khỏi xã hội.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19/10/2018, sau khi nhậu xong, Đỗ Văn Thống (SN 1993, trú tại khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) điều khiển xe mô tô BKS 86B5 – 06915 chạy từ nhà đến khu vực vòng xoay đường mới thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân thì nhìn thấy V và một người bạn đang đứng chờ xe buýt. Thống nói V và bạn đi đâu để chở về.

Lúc đầu 2 nữ sinh không đồng ý. Nhưng sau đó trời mưa nên cả hai lên xe cho Thống chở về. Đến khu vực xã Tân Hà thì Thống dừng xe lại để cho bạn V xuống. Thống tiếp tục chở V về xã Tân Xuân. Khi đến gần nhà ở thôn Láng Gòn 2, xã Tân Xuân thì V kêu Thống dừng xe. Nhưng Thống không dừng xe mà tăng ga chở V tới nghĩa địa Tân Tạo, thị xã La Gi. Thống chạy xe vào đường mòn trong nghĩa địa khoảng 5m thì dừng lại. Thấy V bỏ chạy, Thống liền nắm tóc, dùng tay và chân đánh nhiều cái vào người làm V té xuống đất. Thống tiếp tục đánh V với mục đích làm cho nạn nhân sợ để Thống thực hiện hành vi giao cấu nhưng V la lớn kêu cứu. Thấy ánh đèn xe máy chạy từ phía trước tới, Thống liền lấy tay bịt miệng V lại thì bị V dùng chân đạp vào người. Thống nhặt một cục đá dưới đất đập nhiều cái vào vùng đầu và mặt của V và bảo V nằm im. Tuy nhiên V vẫn kháng cự quyết liệt, Thống thấy đèn xe máy chạy từ hướng La Gi tới, sợ bị phát hiện nên Thống lấy xe bỏ chạy về lại Tân Xuân. V bỏ chạy về hướng phường Tân An, thị xã La Gi kêu cứu.

Theo kết quả giám định pháp y, V bị chấn thương, vỡ nhãn cầu mắt trái và nhiều vết thương khác trên cơ thể. Tổng tỉ lệ thương tật cơ thể do thương tích gây nên là 56%.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ hiếp dâm không thành, đánh nữ sinh mù mắt: Hung thủ bất ngờ kêu oan