Theo dõi trên

Vụ chiếm đất hàng xóm: Công an huyện vào cuộc điều tra

21/05/2019, 08:16 - Lượt đọc: 53

BT - Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Lễ (thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) lấn chiếm hơn 136 m2 đất của bà Hồ Thị Mai, để xây kiềng nhà gây bức xúc trong dư luận; ngày 8/5/2019, ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND huyện đã ký văn bản gửi Công an huyện. Văn bản nêu rõ, bà Hồ Thị Mai tố cáo vợ chồng ông Trương Bắc, Nguyễn Thị Lễ có hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản, lấn chiếm đất, xây dựng nhà và tuyên bố sẽ dọn vào ở. UBND huyện yêu cầu Công an Hàm Tân điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định, kết quả báo cáo cho UBND huyện trước ngày 15/6.

Trước đó, Báo Bình Thuận đã phản ánh, tháng 11/2018, bà Hồ Thị Mai ngụ TP. Phan Thiết phát hiện bà Nguyễn Thị Lễ lấn chiếm đất, xây dựng móng nền nhà diện tích ngang 7,2m, sâu 19m (136 m2). UBND huyện Hàm Tân đã ra quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu bà Lễ phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, bà Lễ không chấp hành mà còn dựng nhà tiền chế và tuyên bố sẽ dọn vào ở vì căn nhà mình đang ở… đã bán. 

Mai Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ chiếm đất hàng xóm: Công an huyện vào cuộc điều tra