Theo dõi trên

Vay tiền nóng, lạnh cả người

26/01/2021, 09:56

Anh Trần Thuận ở phường Phú Thủy than thở với tôi vừa mới bị Công ty S.P.Q ở đường Trưng Trắc (phường Đức Thắng) đến nhà đòi nợ vì thiếu “lãi” 2,4 triệu đồng tiền “thuê xe” 2 tháng. Trước đó, Thuận đã bị người của Công ty S.P.Q nhắn tin, gọi điện với đủ kiểu đòi nợ khiến anh mất ngủ. Gọi là tiền thuê xe cho “oai” chứ thực ra đó là khoản vay nóng lãi suất hơn 150%/năm vì Thuận chỉ đưa cà vẹt xe máy và chứng minh nhân dân, sau đó Công ty S.P.Q lách luật bằng cách làm hợp đồng cho Thuận thuê lại xe với số tiền 10 triệu đồng, lãi suất 1,2 triệu đồng/tháng. Điều đáng nói là công ty “ngắt” trước 1,2 triệu đồng, gọi là đóng lãi trước, Thuận chỉ nhận được 8,8 triệu đồng. Thuận kể: Tôi vay của Công ty S.P.Q gần 3 năm nay, tiền lãi trả cho Công ty S.P.Q gấp 4 lần tiền gốc, vậy mà giờ kẹt trả lãi lần đầu họ vẫn không tha! Mấy hôm bị đòi nợ quá, tôi định làm liều báo công an nhưng ngại mọi...

Theo lời Thuận kể, lãi 15%/tháng là còn “nhẹ”, vì có giấy tờ xe để thế chấp. Còn vay ở ngoài lãi suất đến 30%/tháng, tương đương 360%/năm. Nơi nào quen biết thì chủ nợ còn để nguyên khoản tiền vay không “cắt ngọn”. Còn “quen sơ sơ” thì bị cắt ngọn 30% tiền lãi ngay khi nhận tiền. Anh Tiến, một chủ thầu nhỏ gần nhà tôi hôm rồi kẹt tiền thanh toán cho công nhân, hỏi vay người thân không được nên đành bấm bụng vay tín dụng đen 30 triệu đồng, mỗi tháng phải chịu lãi 9 triệu đồng. Mới trả xong nợ thì công nhân anh gặp sự cố, hỏi vay lại nhưng người cho vay bảo cận tết rất nhiều người vay nên không đủ nguồn cung, nếu chịu “cắt ngọn” thì mới cho vay. 30 triệu đồng, “cắt ngọn” trước 30% tương đương với 9 triệu đồng, nếu tính sơ bộ chủ nợ lấy 9 triệu đó cho người khác vay với lãi suất 30%, rồi lại “cắt ngọn” thì lãi suất không nằm khung 360% mà phải đến 1.000%...

Có nhiều lý do khiến người dân phải vay tiền nóng, trong đó yếu tố quan trọng là không đủ tiêu chí để vay ngân hàng. Ngoài ra, vay tiền nóng nhận tiền nhanh hơn vay ngân hàng nhưng… khó trả. Thời gian vừa qua, Bình Thuận đã bắt giữ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, tình trạng tín dụng đen núp bóng công ty tài chính, biến tướng hoạt động cho vay với lãi suất “cắt cổ” bất chấp pháp luật cần phải được kiểm tra chặt hơn. Mặt khác hiện tượng vay tiền qua APP  (online) cũng hoạt động công khai rầm rộ, nhưng vẫn chưa được các cấp xử lý triệt để khiến nhiều người lo lắng…

Đại Lực



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vay tiền nóng, lạnh cả người