Theo dõi trên

Tuyến đường sắt an toàn về an ninh trật tự

20/02/2017, 09:21 - Lượt đọc: 0

BT - Qua hơn 2 năm triển khai mô hình “Tuyến đường sắt an toàn về an ninh trật tự”(ANTT), đến nay, tình trạng ném đất đá lên tàu, cướp giật tài sản, lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt không còn xảy ra.

Trung tâm xã Mương Mán (Hàm Thuận Nam) có nhà ga Bình Thuận, tuyến đường sắt Bắc – Nam qua xã có chiều dài 6km và tuyến đường nhánh về Phan Thiết có chiều dài 2km giáp ranh xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc. Có 5 tuyến đường bộ ngang qua đường sắt, trong đó chỉ có 2 đường ngang hợp lệ. Trước đây trên địa bàn xã Mương Mán đã xảy ra nhiều vụ ném đất đá lên tàu, cướp giật dây chuyền của khách, trộm trang thiết bị của ngành đường sắt, lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt. Nhằm đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu cũng như tính mạng, tài sản của hành khách, tháng 9/2014 mô hình “Tuyến đường sắt an toàn về ANTT” được triển khai. Từ đó đến nay, UBND xã triển khai tuyên truyền ANTT, trật tự an toàn giao thông đường sắt đến từng hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường sắt, trường tiểu học và THCS Mương Mán.

Ký kết thực hiện mô hình.

Riêng năm 2016, Ban chỉ đạo mô hình “Tuyến đường sắt an toàn về ANTT” tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường sắt đến hàng chục hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường sắt. Toàn xã có 1.936 hộ đăng ký cam kết thực hiện an toàn về ANTT, đạt 100%. Tình hình ANTT trên tuyến đường sắt cơ bản ổn định, không có vụ việc nào xảy ra. Năm 2016, tai nạn giao thông đường sắt giảm 100% so cùng kỳ năm 2015. Từ khi xây dựng mô hình đến nay, tình trạng ném đất đá lên tàu, cướp giật tài sản, lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt giảm hẳn. Cùng với đó, nhận thức về chấp hành pháp luật giao thông đường sắt, tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm của người dân đã nâng lên. Qua đó, góp phần quan trọng vào giữ gìn đảm bảo ANTT, bảo vệ tốt tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Anh Phong – Chủ tịch UBND xã Mương Mán cho biết, thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo Công an xã tăng cường phối hợp nhà ga Bình Thuận và Đội Quản lý đường sắt Bình Thuận giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, nhất là trong các ngày lễ, phục vụ hành khách đến ga Bình Thuận đi tàu. Đồng thời tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể  tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường sắt cho các hộ dân. Đưa nội dung chấp hành luật trở thành một trong những tiêu chuẩn bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Song song đó, lưu ý lực lượng công an xã cần bám địa bàn, phối hợp với bảo vệ ga và Đội quản lý đường sắt Bình Thuận tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nhất là đặt chướng ngại vật lên đường ray.

KIM ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhiều công trình, dự án trọng điểm sẽ được triển khai năm 2024
Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương thường trú tại Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyến đường sắt an toàn về an ninh trật tự