Theo dõi trên

Tuy Phong: Triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm ma túy

17/02/2020, 10:18 - Lượt đọc: 120

 BT- Bằng nhiều biện pháp trong nỗ lực xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, Tuy Phong đã đạt nhiều kết quả tích cực…

                
      
Đối tượng mua bán ma túy Bùi Văn Huy (SN    1994, ngụ thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong) và tang vật    khi bị Đồn Biên phòng Hòa Minh bắt giữ.

 Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, Tuy Phong xác định đi đôi với đấu tranh, triệt phá phải làm tốt công tác giáo dục pháp luật. Do đó, ngay từ đầu năm, nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng chống ma túy được các ban, ngành, địa phương ở Tuy Phong đồng loạt triển khai. Bên cạnh truyền thông qua pa nô, áp phích và hệ thống đài truyền thanh, huyện còn chủ trương đẩy mạnh phổ biến tình hình, thủ đoạn của tội phạm ma túy thông qua các buổi họp dân, qua các đợt phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy. Qua đó đã giúp nhân dân nhận thức đúng, đủ hơn về tác hại của ma túy đối với sức khỏe của con người và cộng đồng.

UBND huyện Tuy Phong cho biết, năm qua Mặt trận và các đoàn thể xã, thị trấn còn phối hợp với công an tiếp nhận, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 118 người nghiện trong diện giáo dục tại cộng đồng dân cư. Đồng thời, vận động 7 thanh niên tham gia cai nghiện tự nguyện; ra mắt mô hình “Phòng ma túy dựa vào hộ gia đình và cộng đồng” tại 9 khu phố ở thị trấn Phan Rí Cửa. Ngành y tế tiếp tục điều trị nghiện bằng methadone cho 183 người; gắn điều trị, xét nghiệm với các hoạt động tư vấn rõ lợi ích của việc điều trị nghiện bằng methadone để người nghiện tích cực tham gia. Các đoàn thể, địa phương còn giúp đỡ 42 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức 5 phiên tư vấn giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho 2 trường hợp được vay vốn với số tiền 32 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Đặc biệt, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (Công an tỉnh), Đồn Biên phòng Liên Hương, Hòa Minh và Công an các xã, thị trấn bắt 54 vụ/98 đối tượng ma túy; triệt phá 2 đường dây cung cấp ma túy vận chuyển về địa bàn Tuy Phong, xóa 11 điểm, 1 tụ điểm, bắt 7 nhóm/21 đối tượng ma túy. Qua đấu tranh đã thu giữ 19,08 gam heroin, 82,5 gam methamphetamine, 1 gói ketamine, 32 viên thuốc lắc, 17,6 gam cần sa, 1 gói cỏ Mỹ; 16 xe mô tô, 60 triệu đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 45 vụ/56 bị can, trong đó 25 vụ/31 bị can tàng trữ ma túy 20 vụ/25 bị can mua bán trái phép ma túy. Nhờ vậy, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Tuy Phong đang từng bước được kiềm chế. Theo thống kê đến thời điểm này, toàn huyện có 486 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (giảm 48 người so cuối năm 2018). Trong đó, Phan Rí Cửa 216 người, Chí Công 107 người, Liên Hương 84 người, Hòa Phú 44 người, Hòa Minh 19 người, Vĩnh Tân 6 người, Phước Thể 7 người, Vĩnh Hảo 3 người.

Dù còn không ít khó khăn, hạn chế nhưng Tuy Phong đã đề ra mục tiêu phải giữ vững, không để ma túy xâm nhập xã Phan Dũng, Phong Phú, Phú Lạc và Bình Thạnh. Bên cạnh đó, phải kéo giảm số nghiện ma túy tại Phan Rí Cửa, Chí Công, Hòa Minh, Liên Hương, Phước Thể, Vĩnh Hảo. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan, địa phương phải tiếp tục thực hiện nghị quyết liên tịch về phòng chống ma túy. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát các tụ điểm nghi vấn, các vùng giáp ranh; khẩn trương củng cố hồ sơ, truy tố các đối tượng mua bán ma túy. Tích cực vận động người nghiện tham gia điều trị nghiện bằng methadone; lập hồ sơ đối tượng nghiện ma túy đưa vào quản lý giáo dục tại địa phương; khảo sát người sau cai nghiện hoàn lương nhằm từng bước xem xét hỗ trợ vốn vay, học nghề giúp họ tìm kiếm cơ hội việc làm chống tái nghiện.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm ma túy