Theo dõi trên

Tuy Phong: Kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng đánh bắt hải sản trái phép vùng biển nước ngoài

23/05/2019, 10:08

BT - Đồn Biên phòng Liên Hương, UBND thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong vừa tổ chức kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm vùng biển nước ngoài đối với ông Hoàng Xuân Đoài - thường trú khu phố 14, thị trấn Liên Hương - chủ tàu cá BTH 99866TS đã có hành vi đưa tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển Inđônêxia.

Được biết, tàu cá của ông Hoàng Xuân Đoài hành nghề câu khơi, trong chuyến biển đánh bắt xa bờ (từ ngày 12/3 - 3/4/ 2019) tàu BTH 99866TS do ông Hoàng Xuân Minh (con ông Hoàng Xuân Đoài) làm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân đã khai thác hải sản trái phép ở vùng biển Inđônêxia (tại tọa độ 60 46’ 25’’N - 1090 2’ 30’’E; cách phía Nam đường phân định Việt Nam - Inđônêxia 1 hải lý).

Hành vi khai thác hải sản trái phép của tàu BTH 99866TS của ông Hoàng Xuân Đoài đã bị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1, điều 12 Nghị định 103/2013 ngày 12/9/2013 của Chính phủ với mức xử phạt là 85 triệu đồng. Đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ra quyết định xử phạt và đưa ra khỏi danh sách hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định 48 của Chính phủ.

Tại buổi kiểm điểm, ông Hoàng Xuân Đoài cho biết: Mặc dù bản thân ông cũng như thuyền trưởng của các tàu cá đánh bắt xa bờ đã được chính quyền, địa phương tuyên truyền về “Các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong toàn tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài”. Tuy nhiên do chủ quan và trong lúc điều khiển tàu chạy theo đàn cá để thả câu, tàu cá của ông đã vi phạm vào vùng biển nước ngoài theo đường phân định Việt Nam - Inđônêxia 1 hải lý. Ông Hoàng Xuân Đoài đã đọc bản kiểm điểm trước bà con ngư dân và cam kết sẽ không tái phạm trong đánh bắt thủy sản.

Kim Anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng đánh bắt hải sản trái phép vùng biển nước ngoài