Theo dõi trên

Tử vong vì ngồi trên đường ray xe lửa

13/12/2018, 09:11

BT - Ngày 12/12, Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, đã xác định nguyên nhân ban đầu làm ông NVC (46 tuổi, ngụ thị trấn Ma Lâm) tử vong là do tàu hỏa tông. Theo đó, lúc 1 giờ ngày 9/12 tại KM 1533+460, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, thuộc khu gian Ma Lâm, tàu khách SE8 lưu thông hướng TP. HCM đi Hà Nội khi đến địa điểm trên đã tông vào ông C, đang ngồi ngủ quên trên đường ray. Hậu quả làm ông C tử vong. 

Cuối năm 2017, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra tại xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc khi TĐH (20 tuổi, ngụ xã Hàm Hiệp), đeo tai nghe nhạc điện thoại đi bộ trên đường sắt, đã không nghe tàu đến và bị tàu hỏa SE5 đi hướng Bắc - Nam tông từ phía sau khiến Hải thiệt mạng tại chỗ, mặc dù lái tàu kéo còi, giảm phanh liên tục. Cũng liên quan đến giao thông đường sắt, thống kê của Phòng CSGT, từ đầu năm 2018 đến nay tai nạn, va chạm đường sắt xảy ra 2 vụ làm 1 người bị thương. Trong đó 1 vụ do máy cày băng qua đường sắt bị tàu hỏa tông xảy ra ở huyện Hàm Thuận Nam và vụ tàu hỏa tông bị thương người đi xe đạp băng qua đường sắt ở Tánh Linh.

P.S



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tử vong vì ngồi trên đường ray xe lửa