Theo dõi trên

Truy tìm đối tượng “Lạm dụng  tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

18/06/2019, 08:44

BT - Công an huyện Hàm Thuận Bắc vừa phát thông báo truy tìm đối tượng Lê Ngọc Thuyết (SN 1977, ngụ khu phố Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ ngày 6/11/2018, anh Nguyễn Hân (SN 1981, trú tại khu phố Phú An, thị trấn Phú Long) điều khiển xe mô tô BKS 86F9 - 4562 đến nhà của anh Lê Văn Thu (SN 1967, trú thôn 1, xã Hàm Đức) để nhậu. Lê Ngọc Thuyết cũng có mặt cuộc nhậu ở nhà anh Thu. Nhậu được khoảng 30 phút, Thuyết mượn xe mô tô của anh Hân nói là “đi Sa Ra để lấy tiền, xong về trả ngay”. Do quen biết nhau từ trước nên anh Hân đã đưa xe cho Thuyết mượn.

Sau đó, thấy lâu Thuyết chưa trả xe nên anh Hân điện thoại cho Thuyết thì không liên lạc được kể từ đó cho đến nay. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên Công an xã Hàm Đức đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Hàm Thuận Bắc để giải quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình công an xác minh, Lê Ngọc Thuyết đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra thông báo truy tìm đối tượng. Ai phát hiện hoặc biết đối tượng Thuyết hiện đang ở đâu, hãy thông tin về Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Hàm Thuận Bắc theo số điện thoại: 0252.3865.113.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truy tìm đối tượng “Lạm dụng  tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”