Theo dõi trên

Truy bắt nhóm cướp táo tợn trên QL1A

14/01/2017, 10:19 - Lượt đọc: 108

 BTO- Chiều 13/1, Đại tá Trần Văn Mười, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết: đã nhận đơn trình báo và đang huy động lực lượng điều tra, truy bắt 2 đối tượng cướp xe máy táo tợn trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.

                
      Nạn nhân tại hiện trường xảy ra vụ cướp vào ban đêm

Nạn nhân vụ cướp là anh Huỳnh Nhật Hoàng, 21 tuổi, thường trú tại xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Thông tin trình báo ban đầu, khoảng 22h ngày 12/1, anh Hoàng điều kiển xe máy Exciter BKS 79Z1-233.68 cùng bạn gái điều khiển một xe máy khác lưu thông song song trên QL1A hướng Hàm Thuận Nam về Phan Thiết. Khi đến trước cửa hàng tôn sắt Đại Tuyết thuộc thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam thì bất ngờ bị một xe máy do 2 thanh niên điều khiển ép đầu xe của anh Hoàng và bạn gái đi cùng vào lề đường. Đối tượng sau đó cầm roi điện chích vào cổ khiến anh Hoàng ngã nhào xuống lề, riêng tên còn lại cầm hung khí truy đuổi anh Hoàng khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó 2 tên cướp lấy xe máy của anh Hoàng quay đầu chạy ngược chiều trên QL1A về phía huyện Hàm Thuận Nam. Anh Hoàng sau đó truy hô và đến trình báo với công an xã Hàm Mỹ.

Được biết anh Hoàng là công nhân xây dựng của Công ty Rạng Đông đang thi công mở rộng QL1A đoạn phía nam trạm thu phí Sông Phan theo chủ trương mở rộng các điểm, đoạn thường xảy ra tai nạn giao thông. Sau giờ tan ca, anh Hoàng đi cùng bạn gái trở về Hàm Mỹ thì xảy ra vụ việc trên.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, tháng 7/2016 trên QL1A, khu vực xã Hàm Mỹ cũng xảy ra một số vụ cướp tài sản táo tợn với thủ đoạn tương tự gây hoang mang dư luận. Sau thời gian trinh sát, ngày 12/8/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1997), ở thôn Phú Sơn và Võ Duy Hiếu (sinh năm 1998), ở thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam về hành vi Cướp tài sản. Đối tượng Đào Văn Sang (sinh năm 1996), ở thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ đồng bọn của Hiếu và Hùng đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đầu thú và khai ra nhiều vụ cướp và cướp giật tài sản trên tuyến Quốc Lộ 1A và một số khu vực trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

 Thủ đoạn mà các đối tượng cướp tài sản gần đây thường hay thực hiện là sử dụng xe máy đi tìm con mồi, nhất là phụ nữ và người đi một mình về khuya, đường vắng để dùng hung khí khống chế nạn nhân cướp tài sản. Hiện vụ cướp trên đang được Công an huyện Nàm Thuận Nam điều tra làm rõ.  

  P.Sinh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truy bắt nhóm cướp táo tợn trên QL1A