Theo dõi trên

Tranh chấp đất đai, đánh chú ruột bị thương

26/05/2020, 09:08

BT- Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Đức Linh đã đưa vụ án “Cố ý gây thương tích” ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Viết Sỹ (SN 1992, trú tại thôn 4, xã Đức Chính, Đức Linh) mức án 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm.

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, giữa Võ Viết Sỹ và Võ Đình (SN 1980, trú cùng thôn, là chú ruột của Sỹ) có mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất đai trong gia đình. Khoảng 00 giờ 30 phút  ngày 5/7/2019, sau khi lời qua tiếng lại, Võ Đình lấy 1 cây sắt vuông dài 1,1 m đánh Võ Viết Sỹ thì Sỹ đưa 2 tay lên đỡ và chụp được cây sắt làm phần đầu cây sắt trúng vào trán của Sỹ. 2 bên giằng co và Võ Viết Sỹ giật được cây sắt đánh vào người Võ Đình. Đình đưa 2 tay lên ôm đầu thì cây sắt trúng vào tay trái và vành tai trái. Võ Đình bỏ chạy đến trước cửa nhà thì bị té ngã, Võ Viết Sỹ đuổi theo đánh tiếp 1 cây trúng vào vùng đầu Võ Đình bị thương tích, với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 22%. Đây là bài học cho những gia đình có tranh chấp đất đai, nhưng không giải quyết ổn thỏa.

 P.S



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tranh chấp đất đai, đánh chú ruột bị thương