Theo dõi trên

Tiếp diễn tệ nạn cờ bạc sau tết

22/02/2017, 08:41

BT - Không chỉ trong tết, tệ nạn cờ bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài, xóc dĩa… sau tết vẫn  tiếp tục  rộ lên khắp nơi từ thành thị đến nông thôn...

         
   

      

         Các đối tượng bị bắt trong một vụ đánh bạc ở xã La Dạ.

Được sự mách bảo của anh T., trong vai 2 thực khách, chúng tôi bắt đầu đến một số quán cà phê ở TP. Phan Thiết để tìm hiểu về tệ nạn cờ bạc. Tại quán cà phê tên L.N nằm trong một con hẻm đường Nguyễn Hội (cạnh quốc lộ 1A), phía trước khách vẫn uống cà phê và trò chuyện bình thường, nhưng tiến sâu vào sau quán chúng tôi bắt gặp ngay hình ảnh một nhóm gồm 7 thanh niên tuổi từ 16 đến 35 đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc dĩa. Cạnh đó có thanh niên ngồi một mình vừa uống cà phê, tay cầm điện thoại lướt web rất sành điệu, thỉnh thoảng thanh niên này lại nhìn lên rồi đảo mắt khắp nơi. T cho biết: Các đối tượng tham gia đánh bạc trong nhóm chủ yếu ở Phan Thiết, chỉ có vài người đến từ huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam. Có thời điểm, nhóm đánh bạc lên đến 30 người thay nhau sát phạt bằng hình thức xóc đĩa. Khoảng 5 – 7 ngày, các đối tượng tụ tập về quán cà phê L.N đánh bạc, có khi đến thâu đêm. Còn thanh niên ngồi một mình là “cảnh vệ” của nhóm, khi phát hiện có công an sẽ hô hoán để đồng bọn trốn thoát. Rời quán cà phê L.N, chúng tôi chuyển hướng ra khu dân cư Văn Thánh (phường Phú Tài). Tại đây, chúng tôi không khó phát hiện một nhóm 8 người đang say sưa đổ bầu – cua trong một ngôi nhà cấp 4 ở đường Nguyễn Thị Định. Điều đáng nói, họ đánh ăn tiền công khai với mệnh giá từ 20 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng, một chị phụ nữ đang bồng con đứng gần đó cũng “góp vui” khi thì con tôm, khi con cá, con nai. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vấn nạn cờ bạc sau tết không chỉ diễn ra ở Phan Thiết mà còn ở khắp các địa phương trong tỉnh. Bằng những nỗ lực trong đấu tranh với các loại tội phạm, thời gian qua công an các địa phương đã triệt phá nhiều vụ đánh bạc. Mới đây (ngày 18/2), Công an TP. Phan Thiết bắt quả tang 17 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ở xã Thiện Nghiệp. Trước đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc cũng bắt 10 đối tượng đánh bạc tại nhà ông Phạm Vĩnh Cường (SN 1974) ở xã La Dạ. Ngày 14/2, Công an thị xã La Gi đã bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền trong một quán cà phê ở xã Tân Phước… 

Công an TP.Phan Thiết cho biết:  “Thời gian gần đây, các đối tượng tổ chức đánh bạc ngày càng tinh vi, nhiều nhóm chọn điểm sát phạt xa khu dân cư, cánh đồng vắng, hoặc những ngôi nhà kín cổng cao tường. Khi đánh bạc đều có người cảnh giới để tránh sự phát hiện của người dân, cơ quan chức năng”. Bên cạnh những vụ đánh bạc có tổ chức cũng có nhiều vụ không ít người tham gia đánh bạc vì tâm lý “tháng giêng là tháng ăn chơi”, hoặc chơi cho vui nhưng dần dần sa vào tệ nạn cờ bạc. Vì vậy, cùng với đấu tranh, triệt phá của lực lượng công an, rất cần sự vào cuộc tích cực của hội, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn, tránh xa tệ nạn cờ bạc.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp diễn tệ nạn cờ bạc sau tết