Theo dõi trên

Thấy gì qua 3 tháng hoạt động của Tổ liên quân phòng, chống tội phạm?

30/07/2020, 14:22

BT- Đến thời điểm này, Tổ tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang, chốt chặn trên địa bàn tỉnh (Tổ liên quân) đã hoạt động được hơn 3 tháng. Dù mới thành lập, song các tổ đã cho thấy hiệu quả trong đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật... 

                
      
   Đại tá Đinh Kim Lập – Phó Giám đốc Công an    tỉnh chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 3 tháng hoạt động của Tổ liên quân.

Năm 2020 được dự báo tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ diễn biến phức tạp, trong đó có hoạt động băng, nhóm sử dụng hung khí nguy hiểm để tranh giành địa bàn, “bảo kê”. Tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản, vi phạm trật tự an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ... tiếp tục tái diễn. Do vậy, ngày 14/4, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang, chốt chặn đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, ngày 20/4, công an các huyện, thị xã đã thành lập và ra quân Tổ liên quân. Riêng tại Phan Thiết, Công an tỉnh cũng thành lập Tổ liên quân 512. Đến nay, qua hơn 3 tháng tuần tra kiểm soát, bước đầu tình hình an ninh trật tự tại nhiều nơi trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực, một số loại tội phạm được kiềm chế, giảm so với thời gian liền kề.

Theo thống kê từ ngày 20/4 đến 20/7, Tổ liên quân đã phát hiện 87 vụ/399 đối tượng vi phạm trật tự, 106 vụ/190 đối tượng liên quan đến ma túy, 12 vụ/33 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép, 20 vụ/24 đối tượng tàng trữ, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép. Ngoài ra, các tổ còn xử lý gần 1.100 đối tượng vi phạm giao thông, giải tán 14 nhóm tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép. Qua đấu tranh, hiện Công an tỉnh đã khởi tố 14 vụ/22 bị can về tội trộm cắp, cướp giật tài sản, khởi tố 36 vụ/41 bị can về tội mua bán, tàng trữ ma túy. Riêng Tổ liên quân 512 phát hiện và xử lý 60 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, 34 vụ tàng trữ, mua bán ma túy, 25 vụ tàng trữ hung khí trái phép, ngăn chặn 2 nhóm chuẩn bị đánh nhau. Các địa phương đã kéo giảm được tội phạm hình sự so với thời gian liền kề là Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, La Gi, Tánh Linh, Đức Linh. Tại Phú Quý và Phan Thiết, tội phạm hình sự tiếp tục gia tăng.

Đại tá Đinh Kim Lập – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, tuy đã đạt được những kết quả tích cực, song tội phạm hình sự giảm chưa cơ bản, vấn nạn trộm cắp, cướp giật còn xảy ra nhiều, tình trạng vi phạm an toàn giao thông vẫn phổ biến. Vì thế, thời gian tới, hoạt động tuần tra sẽ tiếp tục, trong đó tập trung vào các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm. Các tổ tuần tra kiểm soát phải phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Công an các huyện, thị xã, thành phố phải triển khai có hiệu quả kế hoạch của Công an tỉnh về triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Đồng thời chủ động nắm tình hình, tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn huy động các lực lượng cơ sở (công an, quân sự, bảo vệ dân phố) tham gia tuần tra kiểm soát, tuần tra khép kín địa bàn nhằm phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thấy gì qua 3 tháng hoạt động của Tổ liên quân phòng, chống tội phạm?