Theo dõi trên

Tạo hợp đồng giả để lừa đảo

11/10/2017, 08:56 - Lượt đọc: 32

BT- Tòa án Phan Thiết vừa đưa ra xét xử bị cáo Lê Văn Nở (SN 1980) ở khu phố 3, phường Hàm Tiến về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Do không có vốn kinh doanh, tiêu xài cá nhân cũng như trả cho các chủ nợ, đồng thời lợi dụng có giấy phép “sản xuất sản phẩm từ gỗ (do Phòng Tài chính - Kế hoạch Phan Thiết cấp năm 2008 theo hình thức hộ kinh doanh), ngày 13/6/2011 Lê Văn Nở đã tạo ra một hợp đồng giả lắp ráp nhà gỗ giữa Nở với một đương sự không có thật, rồi đem hợp đồng này đi ký kết, góp vốn làm ăn với bà Trương Thị Thu Nhi và Dương Thị Năm cùng trú tại phường Hàm Tiến nhằm chiếm đoạt tài sản. Tin đây là hợp đồng có thật, bà Nhi và bà Năm đã ký kết hợp đồng góp vốn với Nở và mỗi người đưa cho Nở 200 triệu đồng để cùng làm ăn. Với số tiền trên, ngoài việc mua nhà với chi phí là 130,5 triệu đồng, số tiền còn lại Nở chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Nở còn ký kết hợp đồng xây dựng với ông Hoát Văn Hải ở khu phố 1, phường Hàm Tiến và được ông Hải cho tạm ứng 250 triệu đồng vào ngày 30/6/2011. Sau khi mua vật liệu xây dựng và thi công công trình hết 91,5 triệu đồng, số tiền 158,5 triệu đồng còn lại, Nở chiếm đoạt nhằm trả tiền vay nóng, tiền lãi và đánh số đề, sau đó mất khả năng chi trả.

Tòa án Phan Thiết đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nở 11 năm tù.                     

ĐẮC PHÚ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạo hợp đồng giả để lừa đảo