Theo dõi trên

Tăng án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thọ

14/09/2018, 17:18 - Lượt đọc: 54

 BTO- Ngày 14/9, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Thọ (42 tuổi) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Nguyễn Thọ là hung thủ sát hại bà Lê Thị Bông, trong vụ án xảy ra tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân vào năm 1998. Sau khi gây án, Thọ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Riêng ông Huỳnh Văn Nén bị buộc tội oan và phải ngồi tù gần 17 năm. Tháng 10/2015, khi Thọ ra đầu thú, ông Nén mới chính thức được minh oan. Ông Nén được TAND tỉnh bồi thường oan sai hơn 10 tỷ đồng.

                
      Nguyễn Thọ tại phiên xét xử sơ thẩm

Tháng 8/2016, TAND tỉnh xử sơ thẩm, tuyên Thọ 20 năm tù. Tuy nhiên, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn gia đình bà Bông kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tuyên bị cáo án tử hình.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng, mức án sơ thẩm tuyên đối với bị cáo còn nhẹ nên tăng hình phạt từ 20 năm lên chung thân đối với Nguyễn Thọ.

L.P



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thọ