Theo dõi trên

Tái diễn khai thác cát trái phép ven sông ở Phú Lạc

21/10/2019, 10:02 - Lượt đọc: 6

BT- Theo phản ánh của người dân xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, thời gian gần đây tình trạng khai thác cát trái phép ven sông Lòng Sông hoạt động trở lại khiến dòng chảy bị biến dạng, thay đổi, ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của người dân ven sông.

                
   Khai thác cát trái phép ở thôn Phú Điền.

Cách đây 1 tuần, tại thôn Phú Điền, xe máy đào của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn Liên Hương vào đến tận khu vực ven sông Lòng Sông (khu vực cầu Đen) ở thôn Phú Điền để đào bới, múc cát đưa lên xe tải chở về nơi tập kết. Quan sát cho thấy, dòng sông khi bị khai thác cát đã biến dạng, phá vỡ hiện trạng ban đầu. Trên dòng sông, nhiều chỗ đất đá chồng lên từng ụ, chỗ khác thì khoét sâu từng hố. Theo các hộ dân ở đây cho biết, trước hiện trạng này nếu có mưa lũ đổ về, dòng sông sẽ thay đổi dòng chảy, gây nguy cơ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp đến những diện tích sản xuất hoa màu của bà con ven sông gây thiệt hại lớn. Trước đó, tình trạng khai thác cát “chui” ở thôn Phú Điền đã diễn ra nhiều lần và đã gây hệ lụy lớn. Đơn cử, tháng 11/2018 do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, nước lũ xả về, dòng chảy bị cản trở do khai thác cát trái phép trước đó làm bờ sông bị phá vỡ khiến 4 ha sản xuất hoa màu (trồng hành tím) ven sông của 6 hộ dân ở ruộng Xui, thôn Phú Điền thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng . Sau khi bờ sông bị phá vỡ, các hộ dân có diện tích đất sản xuất ở khu vực này đã bỏ công, kinh phí để gia cố lại bờ sông nhằm bảo vệ diện tích sản xuất ven sông không bị dòng chảy xâm lấn. Tuy nhiên, đến nay tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn thôn tiếp tục hoạt động trở lại khiến người dân rất lo lắng và bức xúc.

Tại buổi tiếp xúc cử tri vớiđại biểu Quốc hội tỉnh ở xã Phú Lạc mới đây, cử tri Trần Duy Thông bức xúc: “Trước tình trạng khai thác cát trái phép hoạt động trở lại ở thôn Phú Điền, chúng tôi đã phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn bỏ ngỏ. Đề nghị, chính quyền huyện, tỉnh sớm vào cuộc triển khai thực hiện những giải pháp nghiêm, mạnh tay hơn để ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn nhằm trả lại dòng chảy ổn định cho dòng sông, tránh tình trạng diện tích đất sản xuất hoa màu của người dân ven sông bị ảnh hưởng, gây thiệt hại”. Trả lời vấn đề này, ông  Huỳnh Tấn Sinh - Chủ tịch UBND xã Phú Lạc cho biết: “Vấn đề khai thác cát trái phép trên địa bàn xã vẫn còn, mặc dù chính quyền địa phương đã thực hiện các giải pháp, biện pháp để xử lý những trường hợp vi phạm nhưng sau khi xử lý xong tiếp tục tái diễn. Vì với thẩm quyền của xã trong phạm vi xử lý vi phạm vẫn còn hạn chế. Còn đại diện lãnh đạo huyện cho rằng, vấn đề khai thác cát trái phép hiện nay vẫn còn diễn ra tại nhiều địa bàn khác trong huyện không riêng xã Phú Lạc. Vấn đề cử tri kiến nghị, huyện ghi nhận và sẽ tập trung chỉ đạo, củng cố lại tổ kiểm tra khoáng sản của huyện để tăng cường hoạt động mạnh hơn nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép trên địa bàn.

 T.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tái diễn khai thác cát trái phép ven sông ở Phú Lạc