Theo dõi trên

Sẽ xử lý nghiêm đối tượng gây cháy rừng

18/02/2020, 14:22 - Lượt đọc: 10

BTO- Theo dự báo của Cơ quan khí tượng thủy văn, năm 2020 tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, phức tạp, khó lường, hạn hán, khô hanh diễn ra trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng rất cao. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới sẽ có nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ tăng cao… do đó nguy cơ cháy rừng xảy ra là rất lớn.

                       
      
      
      Lực lượng bảo vệ rừng dùng máy thổi làm ranh cản lửa ngăn cháy lan    trong vụ cháy rừng xảy ra ngày 17/2 tại núi Tà Cú.

Mới đây, Cục Kiểm lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương trên toàn quốc, trong đó tỉnh Bình Thuận đang có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV (rất nguy hiểm) và cấp V (cực kỳ nguy hiểm). Ngày 17/2, núi Tà Cú cũng xảy ra vụ cháy rừng tại tiểu khu 297.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương chuẩn bị đảm bảo mọi điều kiện thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm theo các đối tượng cố ý gây cháy rừng, hủy hoại rừng. Đồng thời xem xét, xử lý những tổ chức, cá nhân, người đứng đầu được giao nhiệm vụ nhưng không có biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy rừng hiệu quả và khi có cháy rừng xảy xảy ra, không tổ chức chữa cháy kịp thời.

L.P



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẽ xử lý nghiêm đối tượng gây cháy rừng