Tuy nhiên trên thực tế, việc đi lại, sinh hoạt của người dân tại các địa phương cấp độ dịch là vùng đỏ vẫn rất “vô tư” vì hiện nay không có một chốt kiểm soát nào để kiểm tra, rà soát và hạn chế việc đi lại theo đúng quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch mà UBND tỉnh đã ban hành. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm từ vùng đỏ sang các vùng khác là rất lớn. Việc tiến hành thiết lập chốt kiểm soát và tăng cường kiểm tra việc đi lại của người dân trên phạm vi các xã, phường vùng đỏ là giải pháp không thể thiếu để kiểm soát tình hình dịch bệnh, cần thiết phải triển khai thực hiện ngay. Do vậy, chính quyền các địa phương cần đánh giá sát thực tình hình dịch bệnh trên địa bàn để nghiên cứu quyết định việc thành lập chốt hoặc triển khai hoạt động kiểm tra hành chính đối với người dân trong vùng đỏ, để hạn chế việc đi lại thoải mái qua các địa bàn khác. Thiết nghĩ đây là giải pháp quan trọng, khả thi nhất trong thời điểm hiện nay để kiểm soát việc lây nhiễm qua các địa phương đang an toàn.
Ngọc Diệp