Theo dõi trên

Phú Trinh (Phan Thiết): Ra mắt mô hình tiếng loa và camera an ninh

08/02/2018, 11:16

BT- Phú Trinh là phường có tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp của TP. Phan Thiết. Mới đây, phường ra mắt mô hình “Tiếng loa an ninh” và “Camera an ninh” được triển khai tại một số khu phố, nhằm huy động sức mạnh của cả xã hội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

                
   Lễ ra mắt mô hình "Tiếng loa an ninh" và    "Camera an ninh" tại phường Phú Trinh.

Thời gian qua, nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nên tình hình an ninh trật tự tại phường Phú Trinh cơ bản được giữ vững ổn định, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tại phường vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra, gây bức xúc trong nhân dân. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa phát huy hiệu quả, ảnh hưởng công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong năm 2017, tại phường đã xảy ra 33 vụ phạm pháp hình sự, trong đó nổi lên là trộm cắp, cướp giật, các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, cờ bạc… Để góp phần hạn chế tình hình tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, sau một thời gian phối hợp khảo sát tình hình giữa Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Công an phường và ban điều hành các khu phố, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm phường Phú Trinh đã tiến hành triển khai mô hình “Tiếng loa an ninh” tại KP 11 và mô hình “Camera an ninh” tại đường Cao Hành thuộc KP 2 và khu dân cư Võ Văn Tần, thuộc KP 10. Trưởng Công an phường Phú Trinh - Trung tá Trịnh Đức Hải cho biết: Việc triển khai 2 mô hình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên tịch giữa công an và các ban, ngành, đoàn thể trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm tại cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong vận động các cơ quan, tổ chức, cán bộ và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia, tự nguyện đóng góp kinh phí để xây dựng mô hình đưa vào hoạt động hiệu quả.

Vui mừng khi khu phố mình được chọn triển khai mô hình “Tiếng loa an ninh”, ông Nguyễn Minh Phúc - Phó Bí thư Chi bộ KP 11 cho biết, khu phố chúng tôi được đánh giá là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự cần chuyển hóa. Trong năm qua đã xảy ra khá nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về mại dâm, ma túy, trộm cắp, cướp giật. Việc triển khai mô hình là cơ hội để Ban điều hành và nhân dân khu phố góp phần tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Để mô hình hoạt động hiệu quả, chúng tôi sẽ vận động nhân dân tham gia tích cực, thường xuyên và thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn của mình qua đó hạn chế các vụ vi phạm pháp luật xảy ra, để khu phố bình yên nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đình NhưỢng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Trinh (Phan Thiết): Ra mắt mô hình tiếng loa và camera an ninh