Theo dõi trên

Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

04/03/2021, 09:07

BT- Dù đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, song tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP. Phan Thiết vẫn tái diễn, khiến người dân lo lắng, bức xúc…

                
      
   Các cơ quan chức năng bắt Giám đốc Công ty    TNHH địa ốc Diamond Land và thu thập tài liệu tại công ty này.

Nhiều vụ nổi cộm

Thời gian qua, hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Phan Thiết vẫn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Năm 2020, đối tượng còn giả danh công an yêu cầu người dân chuyển tiền. Trường hợp khác là hack tài khoản facebook, sau đó giả danh bạn bè, người thân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tình trạng mở văn phòng bất động sản, sau đó vẽ dự án “ảo” để lừa đảo cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Đấu tranh với loại tội phạm này, các cơ quan chức năng đã bắt, truy tố, đưa ra xét xử nhiều đối tượng. Ngày 3/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Quang Bình (SN 1984) - Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Diamond Land, có địa chỉ tại 110-112, đường Lê Trọng Tấn, phường Xuân An, TP. Phan Thiết để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Quang Bình đã lợi dụng danh nghĩa là Giám đốc Công ty Diamond Land để lập khống dự ánkhu dân cư Hàm Kiệm - Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam) bằng cách thuê Công ty Nam Việt vẽ bản đồ phân lô khu dân cư trên diện tích 2,3 ha. Sau đó, Bình triển khai đến nhân viên công ty để rao bán cho các cá nhân có nhu cầu. Nguyễn Quang Bình đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 4 cá nhân với 7 thửa, số tiền thu được gần 4,5 tỷ đồng. Ngoài việc lập khống dự ánkhu dân cư Hàm Kiệm – Hàm Mỹ để rao bán, Nguyễn Quang Bình còn lợi dụng danh nghĩa Công ty Diamond Land lập khống một số dự án khu dân cư khác để chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến loại tội phạm  trên, Tòa án Phan Thiết đã mở nhiều phiên tòa xét xử. Như phiên tòa xét xử Võ Văn Trung (SN 1981, ở khu phố 3, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) cùng đồng bọn về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đây là nhóm đối tượng từng gây ra hàng loạt vụ chiếm đoạt xe máy của người khác ở Phan Thiết bằng phiếu giữ xe giả. 

Phòng ngừa như thế nào?

Thực tế trên cho thấy, không ít người đã trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo. Nếu không cảnh giác, người dân rất dễ rơi vào “bẫy” của loại tội phạm này. Mới đây, UBND TP. Phan Thiết đã  ban hành kế hoạch tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. UBND TP. Phan Thiết yêu cầu Công an thành phố đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tập trung tấn công tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; điều tra, khởi tố, xử lý nghiêm các hành vi liên quan, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, nhất là các nguồn tin liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến phòng ngừa, xử lý tội phạm chiếm đoạt tài sản, nhất là đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: đất đai, chứng khoán, tài chính, không gian mạng, xuất khẩu lao động.

Các cơ quan, đơn vị,mặt trận, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Song song đó, thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng; cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình. Qua đó, để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý, tự phòng ngừa bảo vệ tài sản.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản