Theo dõi trên

Phát hiện 300 kg thịt trâu bốc mùi hôi thối chuẩn bị tung ra thị trường

04/02/2016, 10:44

 BTO- Đêm 3/2, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh phối hợp Chi Cục Quản lý thị trường, Chi Cục Thú y tỉnh Bình Thuận kiểm tra xe khách mang biển số 53M-1118, do lái xe Nguyễn Trung Hải, sinh năm 1971, ở phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết điều khiển, chở trên xe 16 thùng thịt trâu, trọng lượng khoảng 306 kg, có nguồn gốc xuất xứ tại Ấn Độ, hạn sử dụng ghi trên bao bì đã bị tẩy xóa, đang bốc mùi hôi thối.

                

Số hàng này là của bà Trần Thị Thu Hương, sinh năm 1986, thường trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Bà Hương khai rằng, mua số thịt trâu nói trên thuộc loại hàng trôi nổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với giá 100.000 đồng/kg, đem về bán cho một số cơ sở giết mổ bò tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Tại đây, các cơ sở này xử lý từ thịt trâu quá hạn thành thịt bò tươi, đem bỏ mối tại chợ Phú Thủy, thành phố Phan Thiết và các huyện lân cận với giá 230.000 đồng/kg.

Được biết, các cơ sở giết mổ bò tại địa bàn xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam cung cấp thịt bò cho hầu hết các chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua.

HOÀNG PHƯƠNG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện 300 kg thịt trâu bốc mùi hôi thối chuẩn bị tung ra thị trường