Theo dõi trên

Nạn đánh bạc vùng giáp ranh chưa được xử lý dứt điểm

09/08/2019, 08:07

BT- Những năm gần đây, tình trạng đánh bạc tại khu vực giáp ranh giữa huyện Tánh Linh, Đức Linh với huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) thường xuyên diễn ra, nhưng chưa được xử lý dứt điểm…

Ông Nguyễn Văn Châu, người dân thôn 5, xã Đức Phú (Tánh Linh) cho hay, tình trạng đánh bạc tại các rẫy khu vực giáp ranh giữa thôn 5, xã Đức Phú (Tánh Linh), thôn 7, xã Mê Pu (Đức Linh) và xã Đoàn Kết (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhất là thời điểm những tháng đầu năm 2018. Các đối tượng thường tổ chức đánh bạc từ 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Bà con đã báo lên chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhưng vấn nạn trên vẫn tái diễn, gây mất an ninh trật tự.

Công an huyện Tánh Linh cũng xác nhận tình trạng trên, đồng thời cho biết tệ nạn đánh bạc tại khu vực giáp ranh diễn ra khá phức tạp. Trước thực trạng trên, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Đức Phú, Tổ trinh sát địa bàn xây dựng kế hoạch triệt xóa. Tuy nhiên, các đối tượng thường tổ chức đánh bạc ở những nơi khó xâm nhập, họ bố trí nhiều người cảnh giới; điểm đánh bạc thay đổi liên tục nên lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong việc xâm nhập, bắt, xử lý. Để ngăn chặn tình trạng trên, Công an huyện đã lập hồ sơ nghiệp vụ, tiến hành gọi hỏi, răn đe các đối tượng trực tiếp đánh bạc. Mặt khác, phối hợp Công an huyện Đức Linh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thông tin tình hình, tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra tại các địa điểm đối tượng thường tổ chức đánh bạc. Tổ trinh sát địa bàn Công an huyện cũng phối hợp với công an xã đẩy mạnh tuần tra vũ trang. Nhờ đó, từ tháng 6/2018 đến nay, hoạt động đánh bạc tại khu vực giáp ranh Tánh Linh - Đức Linh - Đạ Huoai đã giảm, tại Đức Phú không còn nạn đánh bạc. Dù vậy, tình hình đánh bạc tại khu vực giáp ranh giữa xã Mê Pu và xã Đoàn Kết vẫn còn diễn ra, Công an huyện đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để có hướng xử lý theo thẩm quyền.

Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, công an các xã, thị trấn vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm. Phân công trinh sát chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá tụ điểm đánh bạc, tiến hành răn đe đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật. Yêu cầu trinh sát bám nắm địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt xóa tệ nạn đánh bạc tại khu vực giáp ranh Tánh Linh - Đức Linh - Đạ Huoai, không để tội phạm hoạt động lộng hành, phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nạn đánh bạc vùng giáp ranh chưa được xử lý dứt điểm