Theo dõi trên

Lĩnh án 3 năm tù sau hơn 2 năm lẩn trốn

08/01/2021, 15:51 - Lượt đọc: 168

BTO- Sáng nay (8/1), Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong xét xử vụ “Gây rối trật tự công cộng” đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1996 ở khu phố Minh Tân 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyệnTuy Phong). Trước đó liên quan đến vụ án này, Tòa án huyện Tuy Phong đã đưa ra xét xử 2 đợt với tổng cộng 25 bị cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Tiến bỏ trốn sau hơn 2 năm,đến đầu tháng10/2020 đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong,vào khoảng 8 giờ và 13 giờ cùng ngày 10/6/2018, có nhiều người dân ở thị trấn Phan Rí Cửa kéo nhau đến tụ tập trên tuyến QL1A, khu vực Cầu Nam, thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh và khu vực cầu Sông Lũy (hay còn gọi là cầu Hòa Phú), thuộc khu phố Thanh Giang 1, thị trấn Phan Rí Cửa. Trong đó có một số đối tượng đã có hành vi hô hào, phá phách, dùng gạch đá, đoạn cây… ném, đánh lực lượng công an, đập phá gây thiệt hại nhiều tài sản và thương tích cho lực lượng công an.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10/6/2018, Nguyễn Văn Tiến đi đến khu vực Cầu Nam thuộc thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh thì thấy nhiều người tụ tập trên QL1A, gây ách tắc giao thông nên Tiến nhặt 3 cục đá 4x6 trên đường rồi cùng những người khác ném vào lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. Đến 17 giờ cùng ngày Tiến bỏ về nhà. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 14/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong ra quyết định truy nã bị can đối với Tiến. Ngày 1/10/2020, Nguyễn Văn Tiến đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Tuy Phong đầu thú và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tiến đã cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi.

Sau khi xét xử, Tòa án huyện Tuy Phong đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến 3 năm tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Huỳnh Thuận



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lĩnh án 3 năm tù sau hơn 2 năm lẩn trốn