Theo dõi trên

Kỳ vọng từ một chủ trương đúng đắn

29/09/2020, 09:27

BT- Đến cuối tháng 9 này, tất cả các địa phương trên toàn tỉnh sẽ hoàn thành việc điều động hơn 160 công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại công an các xã. Đây là một chủ trương lớn của Bộ Công an trong việc chính quy hóa lực lượng công an cấp xã và sẽ là một đòn tấn công mạnh mẽ vào các loại tội phạm…

                
      
         Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa    chúc mừng các đồng chí công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại xã.

Câu chuyện ở "vùng đất dữ"

Nếu hỏi bất kỳ người dân nào ở xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình là "trong vòng một năm trở lại đây, điều gì làm họ ấn tượng nhất", thì có lẽ 100% người dân sẽ trả lời đó là việc các băng nhóm giang hồ, các đối tượng hình sự cộm cán liên tục bị lực lượng công an truy bắt.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công này đến từ việc điều động công an chính quy về nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã Phan Rí Thành. Công an xã chính quy với nghiệp vụ vững chắc, am hiểu các thủ đoạn của các loại tội phạm đã theo dõi sát hoạt động của các đối tượng, nắm chắc địa bàn, kịp thời theo dõi phát hiện những hành vi nghi vấn của các đối tượng xấu, đối tượng lạ xuất hiện tại xã. Từ những thông tin công an xã nắm được, công an các cấp đã triệt phá không chỉ những đối tượng nói trên mà còn nhiều vụ án, với hàng chục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật khác. Có thể kể đến việc triệt phá băng nhóm chuyên cướp tài sản của người đi đường tại 2 huyện Bắc Bình và Tuy Phong vào tháng 6/2020. 4/5 đối tượng trong băng nhóm này đều là người dân ở xã Phan Rí Thành. Hay gần đây nhất là việc vây bắt đối tượng Nguyễn Thanh Quý (SN 1994, trú thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành) liên quan đến một số vụ án cướp giật tài sản ...

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND xã Phan Rí Thành cho biết: “Tình hình an ninh trật tự ở xã trước đây rất phức tạp. Nhưng từ tháng 12/2019, khi công an chính quy được phân công về giữ chức vụ trưởng công an xã, tình hình đã có nhiều chuyển biến. Sau khi công an triệt phá các băng nhóm hoạt động có tính chất côn đồ tại địa phương, người dân rất vui mừng, tình hình ANTT có nhiều chuyển biến rõ rệt. Sự tin tưởng của người dân vào lực lượng công an ngày một tăng lên. Trước đây, các vụ trộm cắp, đánh nhau thường xảy ra, nhưng nay thì khác hẳn, tình trạng đánh nhau đã không còn. Người dân khi có vụ việc gì xảy ra đều báo ngay với chính quyền địa phương”.

  Cơ sở mạnh thì an ninh sẽ vững

Trong giai đoạn hiện nay, các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy và cờ bạc hoạt động rất tinh vi. Ngoài các chiêu thức dùng để che giấu hành vi thì bọn chúng cũng áp dụng triệt để sự bùng nổ của các trang mạng xã hội, ứng dụng gọi điện nhắn tin miễn phí để liên lạc với nhau. Việc liên lạc qua thế giới ảo này gây không ít khó khăn cho lực lượng công an, đòi hỏi phải có trình độ nghiệp vụ cao và sự nhạy bén trong khả năng nhận định, phán đoán tình hình, diễn biến hoạt động của các đối tượng tội phạm. Việc nắm bắt tình hình tại cơ sở càng sâu sát, thì việc phát hiện, khoanh vùng những đối tượng phạm pháp càng nhanh, phá án càng hiệu quả.

Tại lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã năm 2020 của công an huyện Bắc Bình vào ngày 16/9/2020, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an chính quy được điều động về xã phải nhanh chóng thích nghi với địa bàn và môi trường công tác mới. Từng cán bộ chiến sĩ được phân công nhiệm vụ phải nỗ lực rèn luyện vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ công an xã phải thực sự trở thành người cán bộ của nhân dân, gần với nhân dân, gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân… Những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở xã Phan Rí Thành và một số xã khác đã cho thấy hiệu quả của việc điều động công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại xã. Trong quý IV/2020, Công an tỉnh sẽ tiếp tục điều động hơn 160 công an chính quy là cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh về nhận nhiệm vụ ở công an các huyện, xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đây sẽ là sự bổ sung cần thiết cho công an các huyện trong việc đấu tranh với các loại tội phạm…

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỳ vọng từ một chủ trương đúng đắn