Theo dõi trên

Kiểm tra thực trạng rừng Hàm Thuận Nam

18/02/2019, 10:36

BT- Ngày 16/2, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam Nguyễn Minh và Chủ tịch UBND huyện Trần Ngọc Diệp cùng đoàn công tác đã tổ chức đợt đi thực địa kiểm tra hiện trạng rừng trên địa bàn huyện thuộc lâm phần Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - Kapet.

Tại đây, đoàn đã đi kiểm tra hiện trạng rừng và tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng của các bên liên quan. Tại những nơi mà đoàn kiểm tra hiện trạng rừng được bảo vệ khá tốt. Trong rừng còn khá nhiều cây gỗ lớn, tốc độ phát triển rừng khá cao. Đại diện các đơn vị  Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - Kapet cho biết: Những năm gần đây, đời sống người dân khá hơn, người dân đi làm cho các công ty xuất khẩu thanh long trong khu vực nhiều, vì vậy,  tình trạng người dân vào rừng chặt cây đã giảm nhiều. Dù vậy lâu lâu vẫn còn một số thanh niên vùng lân cận vào rừng cưa cây về nhà làm lục bình.

Kết thúc đợt kiểm tra, ông Nguyễn Minh đánh giá cao công tác bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng. Rừng được bảo vệ tốt, còn nhiều cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao. Vì vậy, trong thời gian tới các đơn vị cần tăng cường công tác bảo vệ, tuần tra kiểm soát để bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn cung cấp nước cho người dân phía hạ lưu.

 N.Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểm tra thực trạng rừng Hàm Thuận Nam