Khai thác lồ ô trái phép trong K
Khai thác lồ ô trái
phép trong Khu bảo tồn Núi Ông
Kỳ 2: Giá trị lồ ô
BT - Dù hoạt động khai thác lồ ô trái phép
diễn ra khá tấp nập, nhưng lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông
(Khu bảo tồn Núi Ông) lại không nhận được bất cứ báo cáo nào về tình hình này
của trạm bảo vệ rừng đóng chân trên địa bàn xã La Ngâu.
30 năm làm nghề… không giấy phép
Sau khi ra khỏi rừng Núi Ông, người dẫn đường
đưa chúng tôi đến 2 vị trí tập kết của gia đình bà Thanh. Cả 2 điểm tập kết này
đều nằm ở mặt đường quốc lộ 55. Trong đó, 1 điểm ở xóm Mới, bản 3, xã La Ngâu và
1 điểm ở xóm 5, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh. Điểm tập kết ở xã Đồng Kho nằm
trong khuôn viên một ngôi nhà khá khang trang. Tuy nhiên xét về số lượng lồ ô
tập kết thì không đáng là bao so với điểm ở bản 3, xã La Ngâu. Ở đây, có đến
hàng ngàn cây lồ ô đang được tập kết. Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại lúc vào
rừng chứng kiến cảnh người dân tàn phá những bụi lồ ô một cách không thương tiếc.
Công bằng mà nói từ khi Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông đi vào hoạt động, việc
bảo vệ, phát triển rừng đã mang lại những hiệu quả nhất định. Còn nhớ năm 2019,
chúng tôi có dịp đi cùng lãnh đạo huyện Hàm Thuận Nam kiểm tra rừng Núi Ông từ
xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam đến xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh. Nơi đây còn
khá nhiều cây gỗ quý có kích thước rất lớn, dưới đất còn lưu lại vết chân của
các loài động vật quý hiếm như: nai, chồn hương... Và cây tre, lồ ô thì ở đâu
cũng gặp. Điều này cho thấy, tre lồ ô đã làm phong phú hệ sinh thái, làm tăng độ
che phủ và giữ ẩm cho những cánh rừng. Dưới tán lồ ô cũng là môi trường sinh
sống của nhiều loài động vật lớn nhỏ. Nhưng nếu cứ để xảy ra tình trạng người
dân vào rừng chặt phá, thì chức năng bảo tồn thiên nhiên liệu có được phát huy
hiệu quả?
Sau khi thu thập đủ tài liệu, sáng ngày 6/1,
chúng tôi đã đến làm việc với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo
tồn thiên nhiên Núi Ông. Ông Dũng trần tình là vì khu bảo tồn có diện tích tới
24.000 ha nên việc quản lý rất khó khăn. Vẫn xảy ra tình trạng người dân vào
rừng chặt 1 - 2 bó lồ ô mang về nhà để chẻ làm giàn trồng la ghim, hoa màu bán
tết. Với những trường hợp này cán bộ gặp thì sẽ nhắc nhở. Tuy nhiên, khi nhìn
những hình ảnh chúng tôi quay được về hoạt động khai thác trong rừng và số lượng
lồ ô hiện có tại 2 điểm tập kết, ông Dũng thốt lên: “Nhiều vậy là khai thác về
bán lại rồi”. Ngay sau đó, ông Dũng đã yêu cầu cán bộ lấy xe phối hợp với cán bộ
Hạt Kiểm lâm huyện Tánh Linh kiểm tra hiện trường.
8 giờ 45 phút ngày 6/1, đoàn kiểm tra cùng với
phóng viên có mặt tại cơ sở của bà Thanh ở xóm 5, xã Đồng Kho. So với những ngày
trước thì số lượng lồ ô đã giảm đi nhiều. Nhưng trên các kệ vẫn chứa nhiều bó lồ
ô đã được chẻ thành những thanh nhỏ. Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Thanh thừa
nhận tất cả số lồ ô này đều không có giấy tờ liên quan. Bà Thanh cũng cho biết,
bà làm nghề mua lồ ô rồi chế biến thành các sản phẩm khác đã 30 năm. Tuy nhiên
bà không có các giấy phép liên quan đến hoạt đông mua bán, chế biến tre, lồ ô.
“Tôi làm nghề này cũng lâu rồi, sợ không làm sẽ mất mối. Nhiều người cùng làm
nghề đã nghỉ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vẫn tiếp tục. Số lồ ô này
phần lớn do tôi mua ở huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Chỉ có số ít là tôi mua của
người dân trong vùng”, bà Thanh cho biết.
Trong quá trình kiểm tra 2 cơ sở của bà Thanh,
đoàn kiểm tra cũng phát hiện nhiều người vẫn thực hiện việc chẻ những ống cây lồ
ô ra thành những thanh nhỏ. Các sản phẩm này sẽ được bà Thanh bán cho các cơ sở
thu mua thanh long dùng để kê thùng thanh long.
Sau gần 1 ngày kiểm đếm, Hạt Kiểm lâm huyện Tánh
Linh cho biết: Số lồ ô còn nguyên cây thu được ở nhà bà Thanh là hơn 1.100 cây.
Tất cả đã được tịch thu đưa về trụ sở, riêng số cây đã bị cưa nhỏ thì chưa thể
thống kê được.
 |
Lực lượng chức năng làm việc
với bà Thanh. |
Sẽ làm rõ trách nhiệm các cán bộ
liên quan
Trong quá trình làm việc với phóng viên, ông
Nguyễn Văn Dũng cho biết: Thời gian qua, Ban Quản lý khu bảo tồn có nhận được
báo cáo của trạm bảo vệ về số vụ bắt các đối tượng khai thác gỗ trái phép, chứ
không thấy báo cáo việc người dân vào rừng khai thác tre, lồ ô. Việc để người
dân vào rừng khai thác mà cán bộ của trạm không biết, không báo cáo là chưa làm
tròn chức trách nhiệm vụ được giao. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại hiện trạng,
xác định diện tích, số lượng cây bị đốn. Sau đó sẽ làm rõ trách nhiệm của từng
cán bộ liên quan để có hình thức xử lý”, ông Dũng khẳng định.
Chỉ vào những đống lồ ô tại cơ sở của bà Thanh,
ông Phạm Thanh Huy, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tánh Linh chia sẻ: Trước
mắt, đơn vị sẽ cho kiểm đếm số lâm sản là cây lồ ô hiện có trong 2 cơ sở của gia
đình bà Thanh. Cho dù bà Thanh nói mua ở huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng hay bất
cứ ở đâu mà không có giấy tờ chứng minh thì sẽ tịch thu. Sau khi có số lượng cây,
chúng tôi sẽ cho tính ra giá trị để có căn cứ xử phạt. Đồng thời sẽ yêu cầu cho
bà Thanh ký biên bản không tái phạm. Còn việc để người dân vào khai thác trái
phép lồ ô trong khu bảo tồn thì sai phạm đã rõ. Chúng tôi sẽ làm rõ trách nhiệm
của từng người. Trong đó, trạm bảo vệ rừng và kiểm lâm địa bàn là những người có
trách nhiệm đầu tiên.
“Việc khai thác lâm sản phụ trên địa bàn huyện
Tánh Linh trước đây thực hiện như thế nào?”, tôi hỏi. “Thực sự trong các cuộc
họp, chúng tôi đều nhắc nhở anh em tăng cường kiểm tra. Nhưng thực tế anh em làm
chưa thật tốt điều này. Việc tuần tra, kiểm soát vẫn còn nhiều sơ hở nên mới để
xảy ra tình trạng người dân vào rừng bảo tồn chặt lồ ô về bán” - ông Huy cho
biết. Sau buổi làm việc, chúng tôi đã cung cấp những hình ảnh về các đối tượng
vào khu bảo tồn khai thác trái phép cây lồ ô cho ngành chức năng huyện Tánh Linh.
Sáng thứ 2 (11/1), Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông đã cử cán bộ đến
kiểm tra hiện trạng khu vực rừng bị chặt phá. Đây sẽ là căn cứ để xử lý những
người liên quan.
Trong những năm qua, biến đổi khí hậu ngày càng
tác động rõ nét đến cuộc sống của con người. Và trong cuộc chiến chống biến đổi
khí hậu đó, các khu bảo tồn thiên nhiên đóng vai trò vô cùng quan trọng, nâng
cao độ che phủ của rừng, chống lại các diễn biến tiêu cực của khí hậu; trong đó
có góp phần của cây lồ ô…
Box: Ngay sau khi Báo Bình Thuận khởi đăng kỳ 1 của loạt bài này,
ông Mai Kiều - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo trực tiếp
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tánh
Linh, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông kiểm tra
hiện trường, xử lý vụ việc và báo cáo để sở báo cáo UBND tỉnh. |
Nhóm PV