Theo dõi trên

Hiệu quả phối hợp giữ gìn an ninh trật tự

16/01/2019, 09:31

BT- Năm 2014, Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp 135 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Qua 5 năm thực hiện, chương trình đã đem lại nhiều kết quả quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT)…

                
      
   Đại tá Trần Văn Toản – Giám đốc Công an    tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc    trong thực hiện Chương trình 135.

Mục tiêu quan trọng nhất của Chương trình 135 là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, những năm qua lực lượng công an từ tỉnh đến xã đã phối hợp Mặt trận cùng cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, trong đó chú trọng đến địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, thường xuyên phát động phong trào thi đua; củng cố, nhân rộng, xây dựng các mô hình “tự quản, tự phòng”.

Ông Nguyễn Văn Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết, từ khi triển khai Chương trình 135 đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong giữ gìn ANTT. Các địa phương đã mạnh dạn thanh loại những mô hình kém hiệu quả, thường xuyên củng cố, nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đang duy trì hoạt động của 139 loại mô hình ‘tự quản, tự phòng” ở 781 thôn, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trọng điểm trong toàn tỉnh. Điển hình là các mô hình như: “Chức sắc tôn giáo tham gia đảm bảo ANTT”, “Dòng tộc văn hóa tự phòng, tự quản”, “Khu dân cư đảm bảo ANTT”, “Ánh sáng an ninh”…

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, cán bộ và nhân dân đã cung cấp trên 70.200 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có 7.084 tin báo tố giác tội phạm giúp cơ quan chức năng khởi tố hơn 4.400 vụ án hình sự/8.387 bị can, điều tra làm rõ 1.763 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt phá 293 vụ/1.565 đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp; xóa 16 tụ điểm phức tạp, truy bắt 743 đối tượng truy nã. Đồng thời, bắt 98 vụ/347 đối tượng mại dâm, 591 vụ/3.421 đối tượng đánh bạc; triệt phá 600 vụ/1.402 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy. Các ngành, đoàn thể cũng phối hợp cảm hóa gần 9.000 đối tượng hình sự, xử phạt hành chính trên 3.700 đối tượng vi phạm ANTT, đưa 425 đối tượng vào cơ sở giáo dục và trung tâm cai nghiện, hòa giải thành hàng chục ngàn trường hợp liên quan đến ANTT tại cơ sở… Qua đó đã kiềm chế và làm giảm được hoạt động của một số loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT, thực hiện hiệu quả tiêu chí 19.2 về xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp đề ra nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an, Mặt trận, tổ chức thành viên và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân. Làm tốt công tác tham mưu, nâng cao khả năng phòng ngừa xã hội, chủ động ngăn chặn kịp thời những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động người dân tham gia gây rối ANTT.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiệu quả phối hợp giữ gìn an ninh trật tự