Theo dõi trên

Giữ vững an ninh trật tự nhờ mô hình tự quản

14/11/2018, 09:33 - Lượt đọc: 70

BT- Ban chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội xã Hồng Thái (Bắc Bình) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự” tại thôn Thái Thành.

Qua 1 năm hoạt động, tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của thôn đã tổ chức trên 90 lượt tuần tra. Qua đó phát hiện và phối hợp giải quyết 7 vụ trộm cắp tài sản; giải tán kịp thời 4 vụ thanh thiếu niên uống rượu bia tụ tập gây rối. Trực tiếp truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản, thu giữ 2 xe mô tô giao cấp có thẩm quyền xử lý; phối hợp với Công an xã bắt 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 52 tép heroin; vận động nhân dân giao nộp 4 súng bắn đạn hơi cồn. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ thường xuyên phối hợp ban điều hành thôn tham gia hòa giải những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, vận động, giáo dục, giúp đỡ những thanh niên nghiện ma túy, chấp hành xong án phạt tù về lại địa phương.

Với những kết quả bước đầu, hoạt động của tổ tuần tra đã góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa bàn, tạo những chuyển biến tích cực trong nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động của cán bộ, nhân dân. Hoạt động của mô hình đã đáp ứng yêu cầu xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng thôn đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Khánh Chi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giữ vững an ninh trật tự nhờ mô hình tự quản