Theo dõi trên

Điều tra làm rõ hai đối tượng thực hiện 5 vụ cướp giật

12/04/2018, 08:32

BT- Đầu năm 2018, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc đã xảy ra rất nhiều vụ cướp giật tài sản, nhất là trên tuyến quốc lộ 28. Trước tình hình trên, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã cử một tổ công tác xác minh tại hiện trường nơi xảy ra các vụ cướp giật, làm việc với từng bị hại và người liên quan để thu thập thông tin, rà soát, lên danh sách các đối tượng nghi vấn để xác minh làm rõ đối tượng.

Qua xác minh, tổ công tác phát hiện có hai đối tượng nghi vấn đó là Nguyễn Văn Sang (SN 2004) trú tại xã Hàm Phú và Võ Trung Quốc (SN 1997) trú tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Tổ công tác đã mời hai đối tượng này đến cơ quan công an để làm việc. Tại đây các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện 5 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Ngày 13/3, Quốc điều khiển xe máy 86C1 - 493.77 chở Nguyễn Văn Sang đến khu vực chợ Ma Lâm thấy chị Nguyễn Thị Đ, trú tại xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc đi bộ trên đường nên đã áp sát giật 1 điện thoại di động của chị Đ. rồi tẩu thoát. Cũng ngày 13/3, Quốc chở Sang đến xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc thấy chị Nguyễn Thị H, trú tại xã Hồng Sơn đang ngồi trên xe máy bấm điện thoại di động, Quốc điều khiển xe áp sát để Sang giật điện thoại của chị H. Thực hiện xong vụ cướp giật này, Quốc điều khiển xe máy chở Sang đi theo quốc lộ 28, hướng Ma Lâm đi Hàm Trí, khi đến km 18, thuộc  khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm thì phát hiện 2 em học sinh nữ đi chung xe đạp điện, em ngồi sau cầm 1 giỏ xách bên trong có 2 điện thoại di động nên Quốc áp sát để Sang giật giỏ xách này rồi tẩu thoát. Cũng trong ngày 13/3, Võ Trung Quốc đi xe máy một mình đến thị trấn Ma Lâm thì nhìn thấy chị LA. đang điều khiển xe máy một mình nên Quốc áp sát giật điện thoại di động của chị LA. rồi tẩu thoát. Tại cơ quan công an, Võ Trung Quốc và Nguyễn Văn Sang còn khai nhận trước đó vào ngày 12/3, hai đối tượng còn cướp giật 1 điện thoại di động của chị M. ở thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, quá trình điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã truy thu được 6 điện thoại di động mà hai đối tượng trên cướp giật được trả lại bị hại. Ngay sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Cướp giật tài sản”, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Trung Quốc để điều tra. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Sang là vị thành niên nên cơ quan điều tra cho tại ngoại.

T.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi: 
Cần khai thác tốt hơn lợi thế, tiềm năng thị xã
BTO-Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, vào sáng nay, 24/4. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí đại diện Vụ Địa phương II, Văn phòng TW Đảng; Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo TW Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều tra làm rõ hai đối tượng thực hiện 5 vụ cướp giật