Theo dõi trên

Đâm trọng thương hàng xóm

25/10/2016, 11:21

BTO- Ngày 23/10, ông Bùi Ngọc Bình (SN 1975) trú tại khu phố 5, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh đến nhà ông Trương Văn Ngo, trú tại khu phố 1, thị trấn Đức Tài để nói chuyện về việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình.

Trong lúc đang nói chuyện, con ông Ngo là Trương Văn Danh đã dùng dao Thái Lan đâm ông Bình 1 nhát vào hông gây thương tích nặng phải cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đức Linh đã tạm giữ Trương Văn Danh để điều tra xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích.

PL



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đâm trọng thương hàng xóm