Theo dõi trên

Cướp xe giữa ban ngày

15/06/2017, 09:41

BTO - Trương Văn Huy (SN 1998), trú tại khu phố 3, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc truy tố về tội “Cướp tài sản”.

Khoảng 17 giờ ngày 27/10/2016, Trương Văn Huy nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác để kiếm tiền mua ma túy sử dụng. Huy gọi điện cho bạn là Lê Thanh Hiếu, trú tại khu phố 2, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết mượn 1 cây dao bấm, đồng thời nói dối và nhờ Hiếu chở đi đòi nợ. Hiếu đồng ý và cầm lái điều khiển xe mô tô chở Huy chạy theo hướng đường Hàm Hiệp - Hàm Liêm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi qua khỏi khu vực đập Cà Giang, đến khu vực thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp, Huy phát hiện anh Tiêu Huỳnh Anh Đông, ngụ tại thôn 5, xã Hàm Liêm đang điều khiển xe mô tô hiệu Sirius biển số 86B3-201.56 chạy một mình ở hướng ngược chiều. Quan sát thấy đường vắng, Huy nói Hiếu quay xe lại bám theo Đông để đòi nợ. Tưởng Đông là con nợ của Huy, nên Hiếu quay xe lại và tăng tốc đuổi theo. Khi vừa qua mặt, Huy nhảy xuống đường cầm dao bấm chạy về phía Đông; sợ bị đâm nên Đông bỏ xe lại rồi chạy bộ vào vườn thanh long, sau đó đến Công an xã Hàm Liêm trình báo. 

Huy sau khi cướp được xe mô tô của Đông đã đem về nhà bà nội ở khu phố 3, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết cất giấu. Tại đây, Huy mở cốp xe phát hiện bên trong có 3 tờ đôlamỹ loại 1 USD và 2 tờ tiền nước ngoài, 1 micrô, 1 giấy đăng ký xe máy, 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy đều mang tên Tiêu Huỳnh Anh Đông. Huy lấy chứng minh dân dân và  giấy đăng ký xe mô tô 86B3-201.56 đến tiệm cầm đồ ở khu phố 4, phường Phú Tài, cầm thế với số tiền 300.000 đồng để mua ma túy sử dụng.

Linh Nguyễn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cướp xe giữa ban ngày