Theo dõi trên

Cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Nguyễn Văn Tư

06/06/2019, 16:40

BTO- Sáng nay 6/6, UBND TP. Phan Thiết tiến hành cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Nguyễn Văn Tư, ở thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, để bàn giao chodự án Tổ hợp Khu du lịch thung lũng Đại Dương.  

Sau khi đọc quyết định cưỡng chế do Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết ban hành, ban cưỡng chế đã huy động lực lượng tiến hành chặt cây trồng gồm bạch đàn, cây keo trên 2 thửa đất. Theo đó, tổng diện tích thu hồi 43.053,8 m2, ở 2 thửa bao gồm đất rừng và đất nông nghiệp.

Được biết, thời gian qua, UBND TP.Phan Thiết cùng các ngành, đoàn thể và chính quyền xã Tiến Thành đã nhiều lần vận động, giải thích để hộ ông Nguyễn Văn Tư bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, ông vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất, vì cho rằng mức hỗ trợ không thỏa đáng.

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân hộ ông Tư không chấp nhận, vì ông cho rằng nguồn gốc đất của nhà ông là do ông tự khai hoang nên phải bồi thường thỏa đáng. Trong khi, chính quyền địa phương xác định tính pháp lý, nguồn gốc đất, thì đất nhà ông Tư thuộc chương trình 773 trồng rừng do Nhà nước quản lý nên không đủ điều kiện bồi thường mà chỉ hỗ trợ cây trồng theo quy định.

Lê Ninh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Nguyễn Văn Tư