Theo dõi trên

Công an tỉnh: Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

20/06/2017, 08:22 - Lượt đọc: 12

BT- Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động đấu tranh trấn áp, qua đó điều tra làm rõ phần lớn các vụ phạm pháp hình sự…

                
   Công an thị xã La Gi ra quân giữ gìn an    ninh trật tự.

Những năm gần đây, hoạt động của tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là hành vi cướp, trộm cắp tài sản, hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Tội phạm giết người tuy có giảm nhưng vẫn xảy ra nhiều, chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt. Điển hình như vụ án xảy ra ngày 11/2/2017, do tranh chấp nhà ở tại khu phố 2, phường Đức Long (TP. Phan Thiết), Võ Văn Út (40 tuổi) đã dùng dao đâm chết anh ruột là ông Võ Văn Sáu (63 tuổi). Ngày 3/4/2017, Lê Viết Toàn (20 tuổi, trú tại thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước, thị xã La Gi) sang nhà người quen (ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi) chơi, khi phát hiện cháu N.T.M.T (4 tuổi) ở nhà một mình nên Toàn đã hiếp dâm cháu T.

Ngoài ra, lực lượng chức chức năng còn phát hiện nhiều vụ có tổ chức, tinh vi với tính chất, mức độ nghiêm trọng gia tăng, thủ đoạn tuy không mới nhưng thể hiện sự manh động, liều lĩnh hơn. Tệ nạn xã hội cũng diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy hiện lên đến 2.263 người (tăng 408 người so với cuối năm 2016). Tình trạng đánh bạc dưới hình thức số đề, cá độ bóng đá, đá gà, máy bắn cá xảy ra ở nhiều địa phương, nhất là ở khu vực giáp ranh. Tệ nạn mại dâm tiếp tục tái diễn tại một số cơ sở massage, karaoke, đáng lưu ý khi xuất hiện tình trạng môi giới, móc nối thực hiện hành vi mua bán dâm qua các trang web, facebook, zalo.

 Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm hình sự, triệt phá các đường dây, tụ điểm cờ bạc, mại dâm. Theo đó, từ đầu năm đến nay đã điều tra, làm rõ 177/200 vụ (đạt 88,5%), bắt 187 đối tượng; trong đó làm rõ 14/20 vụ trọng án (đạt 70%). Triệt phá 30 băng nhóm, 202 đối tượng cướp, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp; 88 vụ đánh bạc/551 đối tượng; 13 vụ, 66 đối tượng hoạt động mại dâm. Gọi hỏi, răn đe giáo dục và kiểm điểm trước dân 810 đối tượng hình sự nguy hiểm, xử lý hành chính 616 trường hợp vi phạm về ANTT. Triệt phá 92 vụ/217 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (tăng 7 vụ, 64 đối tượng), thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Nhờ vậy đã kiềm chế được hoạt động của các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Tuy nhiên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh hiện đang tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, một số vụ việc xảy ra tại cơ sở tuy đã được giải quyết nhưng chưa triệt để. Do vậy, để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Biên phòng, Quân sự giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Đồng thời, chỉ đạo công an các địa phương và đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm tham nhũng, ma túy, môi trường và tệ nạn xã hội. Tiếp tục đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm; giải quyết tốt tin báo, tố giác tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá án, đặc biệt là trọng án và các vụ án được dư luận quan tâm.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an tỉnh: Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội