Theo dõi trên

Công an huyện Bắc Bình: Triệt xóa nhiều băng nhóm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự

14/07/2020, 10:12 - Lượt đọc: 504

BT- Trước hoạt động phức tạp của các loại tội phạm, Công an huyện Bắc Bình đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, qua đó triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp, bắt hàng chục đối tượng phạm pháp…

Những năm gần đây, hoạt động của các loại tội phạm ở Bắc Bình diễn biến ngày càng phức tạp cả về tính chất, mức độ, hành vi phạm tội. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn và địa bàn hoạt động theo hướng tinh vi hơn, đáng chú ý đã xuất hiện các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức. Theo thống kê, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, Bắc Bình xảy ra 41 vụ phạm pháp hình sự, nổi lên là tình trạng trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích. Bên cạnh đó, số người nghiện ma túy đã lên đến 283 người (tăng 26 người so cùng kỳ năm 2019); tệ nạn mại dâm, cờ bạc còn diễn ra ở nhiều xã, thị trấn.

Trước tình hình đó, Công an huyện Bắc Bình đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn tập trung nắm tình hình, bám cơ sở. Mặt khác, tham mưu Huyện ủy, chủ động ban hành nghị quyết, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục triển khai việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Kết quả, đã bắt quả tang 14 vụ/30 đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy (tăng 2 vụ, tăng 16 đối tượng); thu giữ 4,4 gam heroin, 6,5 gam methamphetamine; xử lý 1 vụ/1 đối tượng trồng cây cần sa ở  thị trấn Chợ Lầu. Đồng thời triệt phá 8 vụ đánh bạc, trong đó có 2 nhóm đánh bạc có tổ chức quy mô lớn.  Nổi bật là việc bắt quả tang 15 đối tượng tham gia sát phạt nhau bằng hình thức xóc tài xỉu tại khu vực xóm Cát, thuộc khu phố Lương Nam (thị trấn Lương Sơn), do Nguyễn Đức Hạnh (còn gọi Tư La) tổ chức. Hiện Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Hạnh.

Ngoài ra, Công an huyện cũng thành lập Tổ liên quân phòng chống tội phạm. Bước đầu, Tổ liên quân đã đẩy đuổi 10 nhóm/143 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện gây rối trật tự; bắt 2 vụ tàng trữ ma túy; xóa 4 tụ điểm đánh bạc tại thị trấn Lương Sơn, Chợ Lầu, xã Phan Rí Thành và xã Hải Ninh. Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Bắc Bình đã điều tra 37/41 vụ phạm pháp hình sự (đạt 90,2%). Không chỉ đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, Công an huyện còn tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi lên ngay từ cơ sở, nhất là giải quyết việc lấn chiếm đất đai, băng nhóm đánh nhau. Để làm tốt nhiệm vụ giữ bình yên địa bàn, Công an huyện Bắc Bình cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng ngừa nghiệp vụ. Huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang ban đêm tại 18/18 xã, thị trấn. Tiếp tục xây dựng kế hoạch triệt xóa các băng nhóm tội phạm và các tụ điểm tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết các tin báo tố giác tội phạm.

T.THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an huyện Bắc Bình: Triệt xóa nhiều băng nhóm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự