Theo dõi trên

Công an Hàm Kiệm: Bắt, xử lý nhiều đối tượng phạm pháp

24/08/2021, 08:28 - Lượt đọc: 510

BT- Trước diễn biến phức tạp của một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, thời gian qua Công an xã Hàm Kiệm (Hàm Thuận Nam) đã lên phương án đấu tranh triệt phá, qua đó kịp thời phát hiện, bắt, xử lý nhiều đối tượng phạm pháp...

Một số loại vũ khí do người dân giao nộp tại Công an xã Hàm Kiệm.

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Hàm Kiệm cơ bản ổn định, dù vậy tình trạng trộm cắp tài sản tại một số thôn có chiều hướng diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm pháp hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi khiến người dân lo lắng. Phần lớn, các vụ trộm cắp xảy ra tại các vườn thanh long. Tài sản bị mất trộm chủ yếu là xe máy, mô tơ, xe rùa, dây điện, bóng đèn thanh long. Qua rà soát, đối tượng trộm cắp chủ yếu là người ngoài địa phương. Trên thực tế, khi người dân mất cảnh giác, chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của mình thì tình trạng trộm cắp có thể xảy ra bất cứ khi nào. Cùng với trộm cắp, tình trạng đánh bạc cũng xảy ra nhiều, nhất là tại các quán cà phê.

Để giữ bình yên địa bàn, Công an xã đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, tham mưu UBND xã triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xây dựng mô hình “Vận động nhân dân bảo đảm an toàn Khu công nghiệp Hàm Kiệm”. Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, phối hợp tuần tra mật phục, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Kết quả, 8 tháng năm 2021, Công an xã Hàm Kiệm đã bắt, xử lý 15 vụ/8 đối tượng trộm cắp tài sản; 11 vụ/38 đối tượng đánh bạc. Phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện triệt xóa 1 tụ điểm đánh bạc, bắt 5 đối tượng liên quan tại 1 quán cà phê ở thôn Dân Phú. Ngoài ra, đơn vị này cũng triển khai lực lượng bắt quả tang Trần Minh Tâm (SN 2002, trú xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết) và Trần Minh Phước (trú tại xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đang tàng trữ 1 gram ma túy; trực tiếp bắt, xử lý 4 vụ khai thác khoáng sản trái phép, 7 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và một số trường hợp liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự. Điển hình là vào ngày 3/5, qua tuần tra, Công an xã phát hiện ông Lưu Quốc Bình (ngụ xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam) đang khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép ở Hàm Kiệm. Vụ việc đã được lập hồ sơ, chuyển Công an huyện xử phạt hành chính ông Bình với số tiền trên 22 triệu đồng. Hay ngày 8/5, Công an xã Hàm Kiệm đã bắt quả tang, xử phạt hành chính đối với Hoàng Văn Duy (SN 2000) và Bàng Văn Long (SN 1997, cùng trú tỉnh Thái Nguyên) vì có hành vi rải tờ rơi để hoạt động cho vay nặng lãi. Không chỉ đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an xã Hàm Kiệm cũng là đơn vị được tỉnh đánh giá cao trong việc vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an xã đã vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 39 viên pháo (37 viên pháo nổ, 2 viên pháo hoa), 2 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng cồn; bắt quả tang 1 đối tượng đốt pháo hoa trái phép. 

Dù đã bắt, xử lý nhiều vụ, đối tượng phạm pháp, tuy nhiên theo nhận định của ngành chức năng, tình hình an ninh trật tự ở Hàm Kiệm còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Trước nhận định trên, lãnh đạo Công an xã Hàm Kiệm cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền để nhân dân cẩn thận hơn trong việc bảo vệ tài sản của mình. Phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân biết, phòng ngừa và báo cho lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý nếu phát hiện có đối tượng nghi vấn đến hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội. Bên cạnh, Công an xã sẽ chủ động nắm tình hình, quản lý chặt đối tượng hình sự và quản lý cư trú tại địa phương. Tăng cường hoạt động tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức lực lượng đấu tranh triệt xóa tụ điểm đánh bạc ở khu vực giáp ranh. 

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an Hàm Kiệm: Bắt, xử lý nhiều đối tượng phạm pháp