Theo dõi trên

Chú trọng giữ gìn an ninh trật tự xã giáp ranh

14/12/2017, 08:56 - Lượt đọc: 12

BT- Giáp ranh với xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai), xã Tân Đức  (Hàm Tân) là nơi bọn tội phạm lợi dụng ẩn nấp hoạt động. Do đó, nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa công an xã và người dân địa phương thì sẽ không thể giải quyết tốt.

                
Khu dân cư không có tệ nạn ma túy ở Tân    Đức.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tiến - Trưởng Công an xã Tân Đức cho biết: Vì là xã giáp ranh nên ngay từ đầu năm, công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Năm 2017, công an xã đã tiếp nhận 76 tin báo liên quan đến ANTT. Trong đó, lập hồ sơ ban đầu chuyển công an huyện thụ lý giải quyết 4 vụ; phối hợp với công an các đơn vị khác giải quyết 4 vụ; 38 vụ giải quyết ổn định; 16 vụ xử lý hành chính; 14 vụ hiện đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

Trước tình hình phức tạp về ANTT, công an xã đã chú trọng thực hiện công tác tuần tra đảm bảo ANTT ban đêm. Qua tuần tra, công an xã phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 2 đối tượng gây án ở địa phương khác lẩn trốn trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, công an xã cũng đã tổ chức rà soát và thống kê đầy đủ đối tượng nghiện và nghi nghiện trên địa bàn xã. Hiện xã có 50 đối tượng nghiện và nghi nghiện. Từ đó có biện pháp răn đe, giáo dục, đồng thời xây dựng mới 4 mô hình tự phòng, tự quản về phòng chống ma túy. Hầu hết các mô hình đều sinh hoạt định kỳ hàng tháng và hoạt động có hiệu quả, góp phần cùng với lực lượng công an xã giữ gìn ANTT tại địa bàn.

Theo đánh giá của Công an xã Tân Đức, trong năm qua, công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội còn hạn chế, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, ma túy, cờ bac. Bên cạnh đó, việc quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện còn sơ hở, thiếu sót để các đối tượng lợi dụng hoạt động. Việc quản lý đối tượng án treo, cấm đi khỏi nơi cư trú và các loại đối tượng khác, đặc biệt là đối tượng tù tha về còn lỏng lẻo, chưa chú trọng việc phối hợp tuyên truyền, giáo dục giúp đỡ các đối tượng này. Mặt khác, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chưa đi vào chiều sâu; tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo ANTT tại cơ sở kém hiệu quả.

Để nâng cao tinh thần cảnh giác tự phòng, tự quản về ANTT của người dân, lực lượng công an xã Tân Đức sẽ phối hợp các ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động. Từ đó xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong nhân dân. Đồng thời, nâng cao vai trò của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội ở cơ sở và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh, trấn áp, phòng ngừa, quản lý, giáo dục các loại đối tượng, từng bước đẩy lùi, hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm và tệ nạn xã hội…

 KIM ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chú trọng giữ gìn an ninh trật tự xã giáp ranh