Theo dõi trên

Cảnh giác với nạn trộm cắp, cướp giật tài sản cuối năm

02/12/2016, 15:22

BTO- Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Phan Thiết nói chung và phường Xuân An nói riêng liên tục xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 10/2016 đến nay, trên địa bàn phường Xuân An đã xảy ra hơn 10 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 24/10, lợi dụng nhà trọ  anh Phạm Thanh Huy (SN 1994) trú tại Ninh Kiều, Cần Thơ thuê  tại khu phố 4, phường Xuân An không có người trông coi, kẻ gian đã đột nhập trộm 1 va li trong đó có 1 nhẫn 1,5 chỉ vàng 18k và một số giấy tờ cá nhân khác. Ngày 3/11, khi gia đình bà Lê Thị Kim Anh (SN 1984) trú tại Khu dân cư Đông Xuân An đi vắng, kẻ gian đã phá khóa đột nhập vào  nhà trộm nữ trang trị giá khoảng 50 triệu đồng và 6 triệu đồng tiền mặt. Gần đây nhất vào ngày 21/11, bà Võ Hoàng Tuyết Linh (SN 1964) trú tại khu phố 2, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết dựng xe máy SH trên lề đường trước số nhà 254 Trần Quang Diệu, phường Xuân An (Phan Thiết)để vào trong nhà hỏi thăm người thân. Sau khi về lại nhà,  bà Linh phát hiện yên xe bị mở, kiểm tra thấy chiếc giỏ xách bỏ trong cốp xe bị mất, trong giỏ xách có 2 điện thoại di động và 18 triệu đồng tiền mặt. Trước đó vào ngày 7/11, vợ chồng bà Trương Thị Ngọc Xuân, trú tại khu phố 2, phường Xuân An chở nhau bằng xe máy lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, hướng vòng xoay Bắc Phan Thiết đi vào trung tâm thành phố. Khi đến ngã tư giao nhau với đường nội bộ, gần Công ty Điện Lực tỉnh thì bị 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều ép sát giật giỏ xách bên trong có 2 điện thoại di động và 1 triệu đồng tiền mặt…

Qua thống kê các vụ việc trên cho thấy, đối với tội phạm đột nhập nhà dân trộm tài sản  xảy ra thường vào ban ngày từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút, chiều từ 14 đến 16 giờ, thỉnh thoảng xảy ra vào ban đêm. Bọn chúng thường sử dụng xe máy chở nhau đi dạo trên các tuyến đường ở khu dân cư, các khu cho thuê trọ để quan sát, khi phát hiện thấy cơ quan, đơn vị hoặc hộ gia đình vắng người là chúng phá khóa đột nhập vào nhà để trộm… Đối  với loại tội phạm cướp giật tài sản, thời gian xảy ra thường vào các giờ trưa, bọn chúng sử dụng xe máy phân khối lớn chở nhau đi dạo trên các tuyến đường, khi phát hiện người dân mang theo tài sản chúng bám theo để cướp giật. Đây là thời điểm cuối năm, người dân cần cẩn thận đề phòng cướp giật, trộm cắp.

Để kịp thời phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật trên địa bàn, Công an phường Xuân An cho biết đã thông báo tình hình tội phạm trên đến các hộ dân, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường để cảnh giác phòng ngừa. Đồng thời Công an phường đề nghị mỗi người dân, mỗi gia đình và các cơ quan, đơn vị hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, có ý thức bảo vệ mình, bảo vệ tài sản. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn kịp thời điện báo cho Công an phường Xuân An theo số điện thoại 0623739379 để có biện pháp kịp thời xử lý…

PHAN LIÊN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh giác với nạn trộm cắp, cướp giật tài sản cuối năm