Theo dõi trên

Bị chém vì… ngăn yêu

25/03/2019, 08:55

BT- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc vừa có cáo trạng truy tố Hồ Xuân Hùng (SN 1981, ngụ xã Hồng Sơn) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước tháng 11/2018, Hồ Xuân Hùng phải lòng với một thiếu nữ cùng thôn và thường xuyên đến nhà chơi. Sau một thời gian, Hồ Xuân Hùng nghe nhiều người tại địa phương nói rằng, ông Đoàn Xuân Hùng (SN 1969, ngụ cùng xã), là hàng xóm của thiếu nữ nói xấu mình, để không cho Hùng và thiếu nữ tiếp tục quen nhau. Chiều 17/11/2018, trong lúc uống rượu với Nguyễn Văn Hùng (ngụ cùng xã), Hồ Xuân Hùng lấy điện thoại điện cho ông Hùng tỏ vẻ trách móc về việc ông Hùng có quyền gì mà ngăn cản và đòi xử theo luật giang hồ. Cả hai lời qua tiếng lại, thách thức lẫn nhau trên điện thoại. Trong đó, ông Hùng thách Hồ Xuân Hùng: “Mày có ngon thì xuống nhà tao”, rồi cúp máy. Ngay sau đó, Hồ Xuân Hùng về nhà lấy một cây rựa, đi bộ đến nhà ông Hùng cách chỗ nhậu 700 m. Lúc này ông Hùng đang nhậu với nhóm bạn trước nhà, thì Hồ Xuân Hùng đi từ nhà sau tới, rồi dùng rựa chém 1 nhát trúng vào vùng vai trái của ông Hùng gây thương tích. Mọi người sau đó can ngăn, đưa ông Hùng đi cấp cứu. Riêng Hồ Xuân Hùng đến công an trình diện.

 TrẦn HuỲnh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị chém vì… ngăn yêu