Theo dõi trên

Bắt quả tang thuyền trưởng tàng trữ trái phép vật liệu nổ

21/06/2017, 15:28

 BTO- Ngày 21/6, đồn Biên phòng Thanh Hải đã bắt quả tangmột thuyền trưởng tàu cá về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

                
      Thuyền trưởng Võ Thành Huy cùng tang vật tại Trạm kiểm soát Biên    phòng Phan Thiết

Theo đó vào lúc 9giờ cùng ngày, tại Cảng cá Phan Thiết, tổ công tác đồn BP Thanh Hải tiến hành kiểm tra và phát hiện tàu cá BTh 96501 TS công suất 200 CV hành nghề vây rút chì. Trên tàu có 12 lao động do ông Võ Thành Huy (sinh năm 1980), trú thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong làm thuyền trưởng đang có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ gồm 2 cục thuốc nổ có trọng lượng 200gram, 8 kíp nổ và 8 đoạn dây cháy chậm. Số tang vật trên được cất dấu trong túi hành lý để trong ca bin tàu cá.

Ông Võ Thành Huy khai nhận số thuốc nổ trên do ông mua tại thị trấn Phan Rí Cửa dùng để đánh bắt cá. Ngày 20/6 khi đưa tàu cùng 12 lao động và số thuốc nổ trên vào vùng biển Phan Thiết để khai thác cá cơm nhưng chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ.

Đồn Biên phòng Thanh Hải đang hoàn chỉnh các thủ tục để xử lý thuyền trưởng Võ Thành Huy về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ trong hoạt động thủy sản theo qui định của pháp luật.

Đình Phú- Trung Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt quả tang thuyền trưởng tàng trữ trái phép vật liệu nổ