Theo dõi trên

Bắt đối tượng trộm 200 cây vàng ở tiệm vàng Hồng Bền

07/12/2019, 08:39

BTO- Sau nhiều ngày theo dấu,  khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6/12 lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được đối tượng thực hiện vụ trộm ở tiệm vàng Hồng Bền, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình  khi y đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng bị bắt là Trần Nguyên Lâm (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú: thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước). Để qua mắt được lực lượng chức năng trong quá trình lẩn trốn Lâm đã sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên: Lê Bảo Nguyên (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại: Ẩp Cây Dầu; xã Thanh Sơn; huyện Tân Phủ, tỉnh Đổng Nai).

Trong quá trình bỏ trốn Lâm điều khiển xe Honda hiệu: Sonic; BKS 59V29. 2968. Y thường xuyên có mặt tại các tụ điểm như quán Bar, các nhà nghỉ, khách sạn vào khoảng thời gian từ 0h đến 08h sáng mỗi ngày. Để qua mặt lực lượng chức năng Lâm đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hình dạng.

Như đã đưa tin, sáng 5/11, ông Phạm Văn Sơn (36 tuổi) chủ tiệm vàng Hồng Bền (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) trình báo bị kẻ gian lấy mất 200 cây vàng. Trong đó, 100 cây vàng loại 18k và 100 cây vàng loại 24k, trị giá tài sản khoảng 7 tỷ đồng.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đức Linh cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp để phát triển toàn diện
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh, diễn ra sáng 25/4. Dự làm việc còn có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt đối tượng trộm 200 cây vàng ở tiệm vàng Hồng Bền