Theo dõi trên

Bản án thích đáng cho kẻ vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội

11/04/2018, 09:05 - Lượt đọc: 12

BT - Ra tù chưa “lạnh chỗ”, Hải và Tuấn lại rủ nhau đi cướp tài sản. Một lần nữa, 2 đối tượng phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình…

 Bùi Văn Hải (SN 1996, còn gọi Út Bành), là người con nhỏ nhất trong gia đình có 7 người con ở khu phố 2, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết. Hải từng bị Tòa án Phan Thiết tuyên phạt 6 năm tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”, chấp hành xong hình phạt ngày 4/10/2016. Còn Bùi Thanh Tuấn (SN 1996, thường gọi Sáu Xạo), ở khu phố 6, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết. Hải cũng bị Tòa án Phan Thiết xử phạt mức án 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình phạt ngày 28/4/2016. Trước đó (ngày 19/7/ 2014), Tuấn từng bị Công an phường Phú Thủy xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

         
   

      

      Hình ảnh 2 đối tượng    thực hiện vụ án cướp giật tài sản do camera ghi lại.

Cứ tưởng những tháng năm trong tù là khoảng thời gian đủ để Hải và Tuấn ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời sau những gì mình gây ra. Thế nhưng khi ra tù chưa được bao lâu, cả 2 kết hợp rủ nhau đi cướp giật tài sản. Thêm một lần nữa, 2 đối tượng phải dắt nhau ra vành móng ngựa. Theo cáo trạng, ngày 19/6/2017, Hải rủ Tuấn đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Tuấn đồng ý nên điều khiển xe máy biển số 86K7 – 0977, chở Hải lượn lờ trên các tuyến đường ở phường Phú Hài để tìm “con mồi”. Khi đến đường Nguyễn Thông, cả 2 phát hiện chị Hà Thị Kiều T. để 1 điện thoại Iphone trong bọc nylon móc trên xe máy biển số 86C1 – 553.XX nên Tuấn điều khiển xe máy áp sát, còn Hải dùng tay giật túi nylon (bên trong có 2,5 triệu đồng và 1 điện thoại Iphone 6S). Sau khi chiếm đoạt tài sản của chị T. cả 2 tăng ga bỏ chạy về hướng thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. Vụ việc khiến chị T. té ngã bị thương. Ngày 22/7/2017, 2 đối tượng bị Công an TP. Phan Thiết bắt giữ.

         
   

      

      Phần đuôi chiếc xe    rớt tại hiện trường.

Đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa xét xử vừa qua, 2 bị cáo chỉ biết cúi đầu và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Viện Kiểm sát nhân dân TP. Phan Thiết cho rằng: Vì tư lợi mà 2 bị cáo đã gây ra vụ án cướp giật tài sản khi tham gia giao thông, bất chấp những nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là hành vi rất nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm. Tòa án Phan Thiết xác định: Bùi Văn Hải và Bùi Thanh Tuấn phạm tội khi chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp  “Tái phạm nguy hiểm” và “Tái phạm”. Do vậy, tòa tuyên phạt Bùi Văn Hải 5 năm tù, Bùi Thanh Tuấn 4 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

 Lê Phúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bản án thích đáng cho kẻ vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội